Nói về tương lai, Hazard khiến CĐV Chelsea lo lắng

Chia sẻ trước báo giới, ngôi sao người Bỉ không đưa ra lời hứa hẹn nào với Chelsea. Nó khiến không ít CĐV The Blues lo lắng.

Trái ngược với mùa giải trước, Eden Hazard đang thể hiện phong độ thăng hoa, giúp Chelsea tiến gần chức vô địch Premier League thứ 5 dưới triều đại Roman Abramovich. Cho dù không thể giành giải “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa” nhưng Hazard ghi dấu ấn rất đậm nét với 14 bàn thắng và 5 đường kiến tạo thành bàn.

Eden Hazard đang thể hiện phong độ thăng hoa

Với phong độ như vậy, Hazard đã lọt vào tầm ngắm của Real Madrid. Nhiều thông tin từ Anh và Tây Ban Nha đều khẳng định Chủ tịch Florentino Perez đã sẵn sàng kích hoạt quả bom tấn này để chuẩn bị cho cuộc bầu cử mới tại sân Bernabeu.

Không rõ ý định của Hazard thế nào, chỉ biết rằng khi chia sẻ trước báo giới, ngôi sao người Bỉ không đưa ra bất cứ hứa hẹn nào với Chelsea. Thậm chí, anh còn tiết lộ rằng chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có bản HĐ mới được kí kết giữa anh và sân Stamford Bridge.

“Ở thời điểm này, chưa có dấu hiệu nào của một bản hợp đồng mới. Tôi đang tập trung cho những tháng cuối cùng của mùa giải. Chúng tôi sẽ nói tới chuyện này sau.

Hiện tại, tôi không quan tâm về chuyện tương lai. Tôi vẫn còn hợp đồng 2-3 năm với Chelsea. Trước mắt, tôi muốn kết thúc mùa giải một cách tốt đẹp”, Hazard chia sẻ trên SkySport.

Cũng trong phát biểu của mình, Hazard đã đề cập tới lời khuyên của Cesc Fabregas. Chẳng là sau trận bán kết FA Cup với Tottenham, F4 đã khuyên Hazard nên cá nhân hơn để gia tăng thành tích ghi bàn.

“Fabregas không phải là người đầu tiên khuyên tôi như vậy. Nhiều người đã từng khuyên tôi nên cá nhân hơn. Nhưng trên sân cỏ, đôi khi tôi muốn chuyền bóng cho các đồng đội. Nếu có thể đột phá cá nhân, tôi sẽ ích kỉ hơn. Nhưng nếu có thể chuyền bóng, tôi sẽ làm. Ghi được nhiều bàn thắng là điều rất tốt nếu tôi muốn vươn tới đẳng cấp của Messi hay Ronaldo”, tiền vệ người Bỉ nói thêm.

Trước lời khuyên của Fabregas đối với Hazard, HLV Antonio Conte đã phải đăng đàn can thiệp. Ông tỏ ra rất thất vọng trước quan điểm của Fabregas vì tại Chelsea, nhà cầm quân này muốn phát huy lối chơi tập thể.

Bài liên quan