Những thống kê ấn tượng về 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu

5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1) đã tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Dưới đây là những thống kê đáng chú ý.

Thắng nhiều nhất

Cho tới lúc này ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, có 3 đội sở hữu số trận thắng nhiều nhất gồm Barcelona, Napoli và PSG với cùng 7 trận.

Thua nhiều nhất

Crystal Palace chưa ghi nổi 1 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này

Crystal Palace, Benevento và Metz hiện là 3 đội để thua nhiều nhất với cùng 7 trận. Thậm chí, Crystal Palace còn chưa ghi nổi 1 bàn nào tại Ngoại hạng Anh 2017/18.

CLB ghi nhiều bàn nhất

PSG đã có 27 lần phá lưới đối phương, cao nhất trong số các đội bóng tính tới thời điểm hiện tại. Xếp sau đại diện nước Pháp là Napoli với 25 bàn. Barcelona (23), Man City (22) và Dortmund (21) lần lượt đứng các vị trí tiếp theo.

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất

Messi vẫn xếp sau Falcao về số bàn thắng ghi được

Tiền đạo Radamel Falcao của Monaco đang tạm thời dẫn đầu danh sách “Vua dội bom” tại châu Âu với 12 bàn. Siêu sao Lionel Messi (Barcelona) bám đuổi ngay phía sau với chỉ 1 bàn ít hơn.

CLB lọt lưới nhiều nhất

Benevento của Serie A hiện là đội phải nhận nhiều bàn thua nhất với 18 bàn sau 7 trận. Tính ra, đoàn quân của HLV ‎Marco Baroni để lọt lưới trung bình hơn 2,5 bàn/trận. Nếu cứ thi đấu với đà này, việc trở lại Serie B chỉ sau 1 mùa thăng hạng đang dần hiển hiện trước mắt Benevento.

CLB sở hữu mạch thắng dài nhất

Napoli đang chơi bùng nổ tại Serie A

Barcelona và Napoli đang là 2 đội có chuỗi mạch thắng dài nhất cho tới lúc này của mùa 2017/18. Cả 2 CLB này toàn thắng cả 7 trận ở giải quốc nội với 21 điểm tối đa.

CLB chưa biết mùi chiến thắng

Crystal Palace, Malaga, Cologne và Benevento là 4 CLB chưa biết mùi chiến thắng. Trong số này, Crystal Palace cùng Benevento trải qua chuỗi trận toàn thua, còn Malaga và Cologne ít nhất cũng đã có 1 trận hòa.

Bài liên quan