Những phương án chữa cháy cho hàng thủ Bayern

Họa vô đơn chí, cả 3 trung vệ “xịn” của Bayern đều đang gặp vấn đề: Javi Martinez bị treo giò, Jerome Boateng và Mats Hummels khó kịp bình phục chấn thương. HLV Carlo Ancelotti buộc phải tính đến 3 phương án chữa cháy mang tên Joshua Kimmich, Xabi Alonso và Rafinha.

Cuộc khủng hoảng trung vệ hiện tại của Bayern nhiều khả năng khiến Ancelotti phải chữa cháy đến 2 lớp. Lớp đầu tiên là kéo hậu vệ trái David Alaba vào đá trung vệ. Lớp thứ 2 là kéo một cầu thủ khác, không phải trung vệ, đá cặp trung vệ với Alaba. Và Kimmich, Alonso và Rafinha chính là 3 cái tên mà nguồn tin của tờ Bild tiết lộ được Ancelotti xem xét đá cặp chữa cháy cùng Alaba tại Bernabeu đêm nay.

Joshua Kimmich

Dưới thời Ancelotti ở Bayern, ông chưa thử nghiệm Alonso và Rafinha đá trung vệ bao giờ. Với Kimmich, ông cũng chỉ mới dùng anh như trung vệ 1 lần, nhưng là trong trận đấu với đối thủ tép riu Ingolstadt lại đá sân nhà nên thử nghiệm hiếm hoi này cũng chưa mấy ý nghĩa.

Kimmich, Alonso và Rafinha mới chỉ có kinh nghiệm đá trung vệ dưới thời HLV Pep Guardiola mà thôi. Trong đó, Kimmich nhiều kinh nghiệm “chữa cháy” nhất. 13 trận được ra sân tại Bundesliga cuối mùa trước, Kimmich đá trung vệ tới 11 trận. Cả 4 trận ở vòng 1/8 và tứ kết Champions League mùa trước, Kimmich đều đá trung vệ. Rafinha có 4 trận được Pep xếp đá trung vệ tại Bundesliga mùa trước.

Alonso thì có 1 trận được Pep gọi là thử nghiệm đá trung vệ trong trận thắng Leverkusen 3-0 hồi tháng 9/2015. Tuy nhiên, mổ băng lại trận này thì thực ra Alonso đá giống một tiền vệ lùi sâu hỗ trợ cho hàng thủ 3 người của Bayern hơn là 1 trung vệ theo đúng nghĩa.

Alaba cũng có thể là một lựa chọn

Cả Kimmich, Rafinha và Alonso đều bộc lộ nhiều hạn chế ở vị trí không phải sở trường của mình này. Kimmich chỉ cao 1m76, Rafinha thì còn nhỏ bé hơn, cao… 1m71. Họ thất thế hoàn toàn trong việc tranh chấp bóng bổng đã đành. Trong tranh chấp tay đôi nói chung, Kimmich và Rafinha cũng lép vế cả về thể hình lẫn thể lực so với đối phương. Alonso cao 1m83 nhưng lại đã 35 tuổi nên khả năng xoay trở chậm chạp.

Ngay cả Alaba là người quen chữa cháy cho vị trí trung vệ nhất, khỏe và nhanh nhất so với 3 tên tuổi kể trên thì cũng chưa thực sự cho thấy độ đáng tin của mình. Những lần đá trung vệ trước đây, khiếm khuyết của Alaba được các đối tác trung vệ “xịn” như Martinez, Hummels hay Boateng khỏa lấp. Giờ phải làm chỗ dựa cho Kimmich, Rafinha hoặc Alonso, liệu Alaba có đứng vững?

HLV Ancelotti sẽ rất đau đầu về vị trí trung vệ của Bayern

Vậy Ancelotti sẽ để Alaba đá cặp trung vệ với Kimmich, Rafinha hay Alonso đây? Cả 3 phương án đều đầy rủi ro, nhất là khi đối đầu với họ đêm nay lại là những Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos cực thiện chiến trên không. Nhưng trong bối cảnh Javi Martinez bị treo giò, Jerome Boateng và Mats Hummels đều khó kịp bình phục chấn thương, Ancelotti không thể tính khác.

Đến chiều tối qua, có tin tình hình hồi phục chấn thương của Hummels có vẻ khả quan hơn so với Boateng. Tài khoản Twitter của Bayern đăng ảnh Hummels trông tươi tắn khi cùng cả đội bay sang Madrid. Các fan Bayern đang cầu mong điều kỳ diệu để Hummels có thể kịp xung trận. Dù vậy thì Ancelotti cũng không thể trông cả vào ngôi sao chưa chắc chắn đủ thể lực ra sân trong “canh bạc tất tay” ở Bernabeu. 3 phương án chữa cháy kể trên dù tiềm ẩn nhiều rủi ro cũng không thừa chút nào.

Theo TTVN

Bài liên quan