Những lý do để tin, Mbappe sẽ chỉ đến PSG nếu rời Monaco

Kylian Mbappe luôn là cái tên hot trên TTCN trong những tháng Hè vừa qua. Anh lần lượt được liên hệ với Real, Barca nhưng xem ra PSG là điểm đến hợp lý nhất cho cầu thủ 18 tuổi.

Môi trường quen thuộc

Kylian Mbappe chỉ vừa nổi lên đúng 1 mùa giải duy nhất. Chàng trai 18 tuổi này thể hiện tài năng, phẩm chất của một ngôi sao tương lai trên hàng công. Thế nhưng, chẳng ai dám đảm bảo anh sẽ thành công nếu chuyển ra nước ngoài thi đấu ở cái tuổi còn rất trẻ.

Lựa chọn khôn ngoan nhất cho Mbappe là tiếp tục thi đấu và phát triển ở trong nước thêm vài năm nữa. Mbappe có thể ở lại Monaco hoặc nếu ra đi thì sẽ là PSG.

PSG đang muốn cướp ngôi sao của kình địch Monaco ngay trong mùa hè này

Môi trường quen thuộc Ligue 1 sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái mỗi cuối tuần ra sân. Tiền đạo này cũng không phải chịu áp lực thích nghi ở môi trường mới, cuộc sống mới như khi ra nước ngoài.

Và hơn hết, Kylian Mbappe dù tài năng tới đâu thì anh vẫn chỉ là một cậu bé. Một cậu bé thì luôn muốn gần gũi người thân và bạn bè.

Vì anh là người Pháp

Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có thể giúp CLB của quốc gia mình vươn đến đỉnh cao thế giới, giành chức vô địch Champions League, đánh bại đối thủ ở các giải đấu khác và mang về niềm vui sướng cho chính những CĐV mang cùng dòng máu. Ít nhiều suy nghĩ đó sẽ luôn tồn tại trong tâm trí của Mbappe.

Mbappe được ví như Henry thứ 2 của bóng đá Pháp

Nhìn sơ qua 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu, các cầu thủ Anh, Italia, Đức thường có xu hướng thi đấu ở trong nước. Tây Ban Nha với Pháp là hai quốc gia chuyên xuất ngoại cầu thủ.

Với Tây Ban Nha, đất nước này quá dư thừa tài năng nhưng hai CLB hàng đầu của họ chỉ thích chiêu mộ những siêu sao thế giới thay vì trao cơ hội cho các cầu thủ bản địa. Đó là lý đó, những người như Silva, Fabregas, Mata, Herrera, De Gea,… phải ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội thi đấu.

Còn với Pháp, Ligue 1 luôn được mặc định xếp thứ 5 trong 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu. Trong quá khứ, Ligue 1 gần như không có đại diện đủ sức cạnh tranh với 4 nền bóng đá còn lại. Bởi thế, những người con của Pháp buộc phải xuất ngoại để chứng minh bản thân và tìm kiếm vinh quang.

Mbappe từng làm nên cơn sốt thú vị ở Champions League 2016/17

Nhưng bây giờ, quá khứ ‘đen tối’ ấy đã qua. Với sự đầu tư mạnh mẽ của PSG cùng khả năng đào tạo trẻ cực tốt của Monaco, Ligue 1 đã có những đại diện ‘có số có má’ trên đấu trường Châu Âu.

Đánh giá về những ứng cử viên cho danh hiệu Champions League 2017/18, các cổng game chỉ xếp PSG sau Real, Barcelona, Bayern và Juventus. Họ đứng ngang hàng và thậm chí xếp trên các đại gia Anh như Chelsea, Man United, Man City.

Hơn hết, với bom tấn Neymar, PSG có thể đảm bảo những thành công, những danh hiệu cho Kylian Mbappe trong tương lai. Anh có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho nước nhà nếu chuyển sang PSG.

Chưa chắc được đá chính tại Real, Barca

Ở Real hay Barca, Mbappe cũng đều phải chiến đấu để giành lấy vị trí chính thức

Việc chen chân vào đội hình chính của Real và Bara đã khó, góp mặt trong bộ ba hàng tiền đạo của hai CLB này còn khó hơn gấp 10 lần. Rất nhiều siêu sao hàng đầu thế giới như Ibrahimovic, Alexis Sanchez, Gonzalo Higuain,…đã bị đào thải.

Mới đây nhất là Alvaro Morata, một cầu thủ trẻ tài năng nhưng cũng phải ra đi vì không thể cạnh tranh trong đội hình chính thức của Real.

Có một điều chắc chắn, thời gian thi đấu của Mbappe sẽ bị giảm đáng kể nếu đầu quân cho Real hay Barca. Nó sẽ không tốt cho quá trình phát triển của cầu thủ 18 tuổi.

Bài liên quan