Những điều khoản hợp đồng kỳ lạ trong lịch sử bóng đá

Một điều khoản trong hợp đồng Neymar ký với Barca nêu rõ rằng tiền đạo này sẽ được thưởng tiền nếu không than phiền với HLV về vị trí thi đấu trên sân.

10 – Thiago Silva: Khi ký hợp đồng với Silva, PSG đã đính kèm điều khoản liên quan đến vấn đề đạo đức. Điều khoản đó ghi rõ Thiago Silva không được phép công khai chỉ trích CLB, đội ngũ huấn luyện và các CĐV, đồng thời cũng không thể bày tỏ quan điểm tôn giáo nếu ảnh hưởng đến hình ảnh của đội bóng. Silva phải luôn ôn hòa với CĐV, nếu không anh sẽ bị phạt nặng.

9 – Neymar: Một điều khoản trong hợp đồng Neymar ký với Barca nêu rõ rằng tiền đạo này sẽ được thưởng tiền nếu không than phiền với HLV về vị trí thi đấu trên sân. Barca cũng cho phép bạn của Neymar từ Brazil đến thăm cầu thủ này 1 lần trong 2 tháng và đồng ý chi trả mọi khoản phí.

8 – Alex Oxlade-Chamberlain: Trong bản hợp đồng mà Chamberlain ký với Arsenal vào năm 2011 có một điều khoản đề cập tới số phút ra sân thi đấu. Cứ khi nào tiền vệ này chơi trên 20 phút là Arsenal phải trả 10.000 bảng cho CLB Southampton. Có lẽ đó là lý do tại sao anh không được HLV Wenger sử dụng nhiều.

7 – Samuel Eto’o: Eto’o bất ngờ gia nhập Anzhi vào năm 2011 khi vẫn giữ được phong độ đẳng cấp. Anh đồng ý nhận mức lương 20 triệu bảng mỗi năm để rời xa bóng đá đỉnh cao. Không những thế, trong bản hợp đồng Eto’o ký với Anzhi còn có điều khoản ghi rằng anh sẽ được đưa đón tận nơi bằng một chiếc máy bay riêng. Sở dĩ có điều khoản này là bởi cựu tiền đạo của Barca thích sống ở Moscow hơn.

6 – Ronaldinho: Năm 2011, Ronaldinho đã quyết định trở về quê nhà Brazil thi đấu. Anh đã ký hợp đồng với Flamengo, theo kèm một điều khoản cực kỳ lạ. Ronaldinho đã yêu cầu CLB cho phép ra ngoài 2 tối mỗi tuần để dự tiệc và làm những gì mình thích.

5 – Angel di Maria: Năm 2014, Angel di Maria trở thành cầu thủ đắt giá nhất của MU với mức phí 60 triệu bảng. Trong hợp đồng của Di Maria, có điều khoản ghi rõ rằng anh sẽ nhận thêm 5 triệu bảng nữa nếu tiền vệ này giành được… Ballon d’Or (Quả bóng vàng châu Âu) trong khoảng thời gian gắn bó với MU. Tất nhiên, MU đã không phải chi trả số tiền này.

4 – Dennis Bergkamp: Chân sút người Hà Lan do sợ di chuyển bằng máy bay nên đã yêu cầu gắn thêm điều khoản được miễn đi cùng CLB trên đường hàng không. Vì vậy sau này, Bergkamp được gọi với biệt danh “Người Hà Lan duy nhất… không bay”.

3 – Stefan Schwarz: Schwarz là ngôi sao một thời của bóng đá Thụy Điển. Anh rất có hứng thú với những chuyến du hành lên vũ trụ. Nhưng khi gia nhập Sunderland vào năm 1999, anh đã bị CLB này cấm thực hiện thú vui đặc biệt của mình cho đến ngày hợp đồng đáo hạn.

2 – Luis Suarez: Trước khi gia nhập Barca, Suarez đã nhiều lần bị phạt vì hành vi cắn đối thủ. Đội chủ sân Nou Camp không muốn rơi vào tình cảnh của Liverpool hay ĐT Uruguay nên đã cài điều khoản cấm cắn vào hợp đồng của Suarez. Nếu tái hiện hành vi xấu xí đó, Suarez sẽ bị phạt 5 triệu bảng cùng nhiều hình thức khác.

1 – Giuseppe Reina: Khi gia nhập Arminia Bielefeld vào năm 1996, Reina yêu cầu CLB phải xây mỗi năm một ngôi nhà mới cho anh trong khoảng thời gian hợp đồng có hiệu lực. Đáng tiếc cho Reina khi anh không nêu rõ độ lớn của những căn nhà yêu cầu CLB phải xây. Đội bóng nước Đức sau đó đã xây cho Reina hẳn 3 căn nhà bằng lego trong 3 năm hợp đồng của cầu thủ này.

Bài liên quan