Những điều cần biết về Thủ môn đắt giá nhất Thế giới của Man City

Không rầm rộ như người hàng xóm, Manchester City âm thầm kích hoạt từng quả bom tấn trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Với tiềm lực tài chính hùng hậu cùng quá trình chuyển giao lực lượng đang vào giai đoạn mạnh mẽ nhất trong lịch sử đội bóng, Man City đang làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng những ngày qua.

Chưa đầy một tuần lễ, The Citizens đã chiêu mộ thành công 2 bom tấn chuyển nhượng. Bernardo Silva trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng cùng Ederson Moraes, thủ môn đắt giá nhất thế giới.

Ederson hơi lạ lẫm với NHM xứ sương mù, nhưng lại vô cùng nổi bật ở Bồ Đào Nha. Ngay từ kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, anh đã được hàng loạt đội bóng lớn chú ý, bao gồm Barcelona và Manchester United. Nhưng bằng những bước đi vững chắc và quyết đoán, Man City mới là người nở nụ cười chiến thắng.

Ederson là thủ thành số một của Benfica mùa giải vùa qua

Nhưng tài năng của Ederson như thế nào mà khiến Man City bỏ ra đến 35 triệu bảng để đưa anh về Etihad?

Khi mới 16 tuổi, Ederson đã quyết định rời Brazil để gia nhập đội trẻ của Benfica. Nhưng chỉ gắn bó 1 năm rưỡi ở đội trẻ trước khi đến GD Ribeirao và Rio Ave để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Đến năm 2015, Ederson trở lại Benfica và gia nhập đội hình chính thức của đội. Bắt đầu từ một thủ môn trẻ tuổi chưa nhiều người biết đến, Ederson chứng tỏ mình là vị trí số một khi mới bước qua tuổi 20 không lâu.

Khi trở lại Estadio da Luz, Ederson phải đối mặt với thách thức không nhỏ với chính người đàn anh đồng hương Julio Cesar. Cựu thủ môn Inter Milan là người tràn đầy danh tiếng lẫn đẳng cấp. Năm 2015, anh là vị trí số một và gia hạn với đội bóng đến năm 2018.

Màn trình diễn xuất sắc của Ederson khiến đàn anh Julio Cesar bị đẩy lên ghế dự bị

Nhưng với Ederson không gì là không thể, anh lập tức chắt chiu từng cơ hội có được và dần dần đẩy Cesar lên ghế dự bị. Mùa này, Cesar cũng chỉ có 8 trận ra sân ở Liga NOS bởi phong độ quá xuất sắc từ người đàn em.

Có một chi tiết khá thú vị về Ederson vào năm ngoái, khi anh tham gia chương trình hỏi đáp trên Facebook. Câu hỏi đặt ra là anh cảm thấy thế nào khi được Pep Guardiola từ khi còn ở Bayern Munich đến lúc nhậm chức tại Man City.

Ederson trả lời rất rõ ràng: “Munich hay Man City đều là đội bóng vĩ đại, hai đội đều là ứng cử viên ở giải vô địch quốc gia của họ trong mùa tới. Tôi thích Man City và nước Anh, nhưng không rời Benfica vào lúc này và cũng chưa nghĩ tới ý định đó.”

Giờ anh chính là thủ môn đắt giá nhất Thế giới

Có lẽ những nhà tuyển trạch của Barca hay M.U đều bỏ qua chi tiết này khi theo đuổi Ederson. Bởi lẽ từ lâu anh đã chọn được bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp là Man City. Mọi chuyện càng suôn sẻ hơn khi Pep Guardiola cũng muốn có sự phục vụ của anh.

Một trong những lí do quan trọng khiến Pep sẵn sàng chiêu mộ cầu thủ người Brazil chính là khả năng chơi bóng bằng chân. Không những vậy, Ederson còn thường xuyên dâng cao để phối hợp với các hậu vệ, điều mà Manuel Neuer đã từng làm ở Bayern.

Khi còn là thủ môn trẻ, Ederson thậm chí còn ghi bàn từ trong vòng cấm của mình. Về khả năng phân phối bóng, đặc biệt là các tình huống phản công nhanh, Ederson là chủ nhân của những đường chuyền dài chất lượng.

Khả năng chơi bóng bằng chân tốt là lý do khiến Pep Guardiola chi đậm để sở hữu Ederson

Sẽ còn rất nhiều thời gian để Ederson chứng minh giá trị bản thân tại môi trường hoàn toàn mới. Bài học từ Claudio Bravo còn ở ngay trước mắt, Ederson dù có tài năng đến đâu cũng không nên quá vội vàng mà phải chắt chiu từng cơ hội có được, giống với những gì đã giúp anh lấy vị trí chính thức từ Cesar.

Bài liên quan