Những cuộc chia ly đáng tiếc của thể thao Việt Nam sau kỳ SEA Games 29 nhiều cảm xúc

HLV Nguyễn Hữu Thắng, lứa Công Phượng, tay vợt Nguyễn Tiến Minh là những cái tên đã lần cuối cùng góp mặt ở SEA Games trong màu áo các đội tuyển Việt Nam.

HLV Hữu Thắng (bóng đá)

Thất bại trước U22 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B SEA Games 2017 là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự ra đi của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Trong cuộc họp báo sau trận, ông Thắng lập tức công bố quyết định từ chức. Hơn 1 năm gắn bó với tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam, ông Thắng thất bại cả ở AFF Cup và SEA Games. Kuala Lumpur 2017 là SEA Games đầu tiên và có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp của HLV người Nghệ An.

9 cầu thủ U22 Việt Nam (bóng đá)

Cùng với HLV Hữu Thắng, 9 cầu thủ sinh năm 1995 gồm Phí Minh Long, Nguyễn Công Phượng, Hoàng Văn Khánh, Bùi Tiến Dũng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Hữu Đông Triều, Lê Thanh Bình và Hồ Tuấn Tài sẽ không còn cơ hội tham dự SEA Games. Đây là lứa cầu thủ từng được kỳ vọng sẽ giải “cơn khát vàng” SEA Games cho bóng đá Việt Nam ở sân chơi khu vực.

Nguyễn Tiến Minh (cầu lông)

Tấm HCĐ tại Malaysia 2017 chính là lời chia tay của Tiến Minh dành cho đấu trường SEA Games. Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp, Tiến Minh dừng bước ở bán kết đơn nam SEA Games. Huyền thoại cầu lông Việt Nam từng nói không giành được HCV SEA Games là một trong những điều tiếc nuối nhất của anh. Tay vợt từng đứng hạng 5 thế giới sẽ tham dự thêm một vài giải đấu trước khi chính thức giải nghệ trong tương lai gần.

Nguyễn Thị Muôn (bóng đá nữ)

SEA Games 2017 nhiều khả năng sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của Nguyễn Thị Muôn với tuyển nữ Việt Nam. Cô gái mang áo số 13 là chân sút tốt nhất của tuyển nữ ở Malaysia với 3 lần lập công. Ở tuổi 29, Nguyễn Thị Muôn đã tính tới những dự định khác cho tương lai. Ngược lại với Muôn, 2 cái tên kỳ cựu khác là đội trưởng Đặng Thị Kiều Trinh (32 tuổi) và hậu vệ phải Nguyễn Thị Xuyến (30 tuổi) vẫn chưa muốn nói lời chia tay.

Nguyễn Văn Lai (điền kinh)

Đội trưởng tuyển điền kinh Việt Nam Nguyễn Văn Lai hiện đã hoàn tất việc học Đại học và đủ điều kiện tham gia công tác huấn luyện. Ở tuổi 31, Nguyễn Văn Lai thừa nhận anh không chắc mình có thể tham dự kỳ SEA Games kế tiếp vào năm 2019. Tại Malaysia vừa qua, Văn Lai đã giành HCV 5000 m, nâng tổng số HCV SEA Games trong sự nghiệp của anh lên con số 5.

Nguyễn Thị Như Hoa (đấu kiếm)

33 tuổi, Như Hoa vẫn khẳng định được đẳng cấp bằng tấm HCV nội dung kiếm ba cạnh tại SEA Games 2017. Nhưng nhiều khả năng, đây sẽ là kỳ SEA Games cuối của cô. Trưởng bộ môn đấu kiếm Phùng Lê Quang cho biết Liên đoàn sẵn sàng tạo điều kiện cho Như Hoa tham gia công tác huấn luyện ngay khi cô nghỉ thi đấu. Nội dung kiếm ba cạnh của Như Hoa cũng đang có những sự kế cận xứng đáng khi Nguyễn Thị Quyên cũng giành HCĐ

Nguyễn Thị Như Ý (Judo)

VĐV 36 tuổi đã nhiều lần nói lời chia tay Judo nhưng cuối cùng vẫn phải trở lại thảm đấu. Cuộc sống cá nhân của Như Ý vẫn không trọn vẹn sau 2 đời chồng. Cô hiện phải một mình nuôi con nhỏ trong điều kiện kinh tế khó khăn. Với Như Ý, chiến thắng nghĩa là tiền thưởng, là “cơm áo” với gia đình nhỏ của cô. Như Ý cũng là tên tuổi cuối cùng trong lứa Judo Việt Nam từng dự SEA Games 2003 trên sân nhà còn thi đấu. Mong rằng SEA Games 2017 sẽ là lần cuối cùng Như Ý phải thượng đài.

Bài liên quan