Nhìn lại danh sách 32 đội tuyển dự VCK World Cup 2018

Sau loạt trận play-off châu Âu và liên lục địa, 32 suất dự VCK World Cup 2018 đã có chủ.

1. Châu Á: Lần đầu tiên trong lịch sử, châu Á có 5 đại diện tại World Cup. Tối hôm qua 15/11, Australia đánh bại Honduras để có lần thứ tư liên tiếp dự World Cup. Trước đó, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc và Saudi Arabia đã giành vé trực tiếp.

2. Châu Âu: Chiến thắng 5-1 rạng sáng 15/11 đã giúp Đan Mạch trở thành đội tuyển thứ 14 của châu Âu dự ngày hội bóng đá, sau Nga, Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Serbia, Ba Lan, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Iceland, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Croatia.

3. Nam Mỹ: ĐT Peru mang về tấm vé World Cup thứ năm cho khu vực Nam Mỹ. Trước Peru, các đội Brazil, Colombia, Argentina và Uruguay đã giành vé trực tiếp.

4. CONCACAF: Khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribbean chỉ có 3 suất dự World Cup, dành cho các đội Mexico, Costa Rica và Panama.

5. Châu Phi: Lần đầu tiên trong lịch sử có 3 quốc gia Bắc Phi đoạt vé dự World Cup, đó là đội tuyển Tunisia, Ai Cập và Morocco. Họ sẽ cùng với Senegal và Nigeria đại diện cho lục địa đen tranh tài ở nước Nga.

Danh sách 32 đội tuyển tham dự World Cup 2018.

Chia nhóm bốc thăm vòng bảng World Cup 2018.

Bài liên quan