Nhận định Venezuela vs Iran, 21h00 ngày 13/11: Ác mộng lần đầu

Nhận định Venezuela vs Iran, 21h00 ngày 13/11, giao hữu quốc tế, sân Goffertstadion. Lần đầu tiên của Venezuela hứa hẹn sẽ thực sự đáng nhớ khi họ phải chạm trán đối thủ mạnh tại châu Á – Iran trong trận giao hữu tại Nijmegen, Hà Lan.

Theo ghi nhận đây mới là lần đầu tiên Venezuela chạm trán Iran trong khuôn khổ một trận đấu cả không chính thức và chính thức. Những gì mà đội bóng tới từ đất nước sản sinh ra Hoa hậu đã thể hiện tại vòng loại World Cup 2018 vừa qua là rất đáng quên.

Với thực lực kém cỏi, Venezuela đứng bét bảng với vỏn vẹn 2 trận thắng, hòa 6 và thua 10. Sau 18 vòng đấu, họ giành 12 điểm là một trong hai đội có hàng thủ tệ nhất giải. Trong đó, năm 2017 tính tới thời điểm hiện tại Venezuela mới thắng duy nhất 1/8 trận (hòa 6). Mang theo tình trạng trên tới Hà Lan hẹ gặp Iran – ĐT hàng đầu tại châu Á quả là một sự liều lĩnh của thầy trò Rafael Dudamel.

Iran đang thi đấu rất vào phom

Iran là một trong những ĐT sớm có vé tới Nga 2018 khi thể hiện sự ổn định đáng ngạc nhiên tại vòng loại World Cup. Thống trị bảng A – bảng đấu có sự góp mặt của Hàn Quốc, Syria hay Uzbekistan, Iran giành 22 điểm sau 10 vòng đấu, hơn đội nhì bảng Hàn Quốc tới 7 điểm.

Nhờ tinh thần thoải mái, Iran tiếp tục có lịch hẹn với nhiều đối thủ tới từ các châu lục để rèn quân. Hồi tháng Mười vừa qua, đội bóng hạng 34 FIFA đã có 3 trận giao hữu (thắng 2, hòa 1), nâng tổng số trận bất bại từ tháng 3/2017 lên con số 9. Đáng chú ý, không chỉ chơi tốt trên sân nhà, binh đoàn nhà Carlos Queiroz còn rất lợi hại mỗi khi làm khách: bất bại 14 trận gần nhất.

Sức mạnh của Iran được tập trung khá lớn ở hai chân sút lợi hại Azmoun (4 bàn) và Taremi (3) tại vòng loại. Ngoài ra, những ngôi sao đang ghi điểm vừa qua như Ansarifard, Ghoddos,… rất đáng để Venezuela nâng cao mức đề phòng.

Đội hình dự kiến:

Venezuela (4-4-2): Farinez; Hernandez, Chancellor, Wilker, Quijada; Cordova, Herrera, Rincon, Murillo; Rondon, Martinez.

Iran (4-1-4-1): Beiravand; Aghaei, Cheshmi, Pouraliganji, Ghafoori; Ezatolahil; Ansarifard, Taremi, Abdollahzadeh, Dejagah; Ghoddos.

DỰ ĐOÁN: Venezuela 1-2 Iran

Bài liên quan