Nhận định Trung Quốc vs Xứ Wales, 18h35 ngày 22/03: Chênh lệch đẳng cấp

Nhận định bóng đá Trung Quốc vs Xứ Wales, 18h35 ngày 22/03, China Cup 2018. Trung Quốc khó tránh khỏi thất bại trước Xứ Wales khi sự khác biệt về đẳng cấp là quá lớn.

Tỷ lệ châu Á FT: 0.99*1/2:0*0.91
Tỷ lệ ứng dụng FT: -0.83*2 1/4*0.71

Trung Quốc gặp Xứ Wales là cặp đấu mở màn của China Cup 2018, giải đấu giao hữu do LĐBĐ Trung Quốc tổ chức. Giải có sự góp mặt của 4 đội bóng. Ngoài chủ nhà Trung Quốc, 3 đội khách mời gồm CH Czech, Xứ Wales và Uruguay. 4 đội bóng chia thành 2 cặp, chọn 2 đội thắng vào đá chung kết, còn 2 đội thua gặp nhau trong trận tranh hạng Ba. Với tư cách chủ nhà, Trung Quốc hy vọng sẽ góp mặt trong trận chung kết, diễn ra vào lúc 18h35 ngày 26/3.

Tuy nhiên, giống như giải đấu diễn ra năm ngoái, nhiều khả năng NHM đất nước tỷ dân sẽ phải chứng kiến đội nhà đá trận tranh hạng Ba. Quả thực, dù Chinese Super League (giải VĐQG Trung Quốc) có nhiều bước phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới như Hulk, Ezequiel Lavezzi, Axel Witsel, Nicolás Gaitán, Javier Mascherano…, song ĐTQG Trung Quốc lại không có bước phát triển tương xứng.

trung-quoc-vs-xu-wales_2282884_2282397

Trung Quốc khó có kết quả có lợi

Ở vòng loại World Cup 2018 vừa qua, Trung Quốc đứng áp chót bảng A vòng loại cuối cùng, tức dưới cả Syria và Uzbekistan. Sau 10 lượt trận, đội bóng của HLV Marcello Lippi thắng vỏn vẹn 3 trận, còn lại hòa 3, thua 4. Vấn đề của Trung Quốc là khoảng trống tài năng, tức họ thiếu hẳn những cá nhân xuất sắc giống như Sun Jihai, Fan Zhiyi, Li Weifeng hay Hao Haidong trước đây.

Xứ Wales không có vé dự World Cup 2018 sau chiến dịch vòng loại thất bại đáng tiếc vừa qua. Tuy nhiên, đây là trận đấu đại diện đến từ châu Âu ra mắt HLV trưởng Ryan Giggs mới được bổ nhiệm hồi đầu năm. Cựu cầu thủ MU được kỳ vọng sẽ phát huy tối đa sức mạnh tập thể nhằm đưa Xứ Wales vươn tầm những đội tuyển hàng đầu châu Âu.

Có thể nói, thế hệ hiện tại gần như không có cầu thủ nào đủ chất lượng đứng vào đội hình dự World Cup 2002. Do đó, dù đã làm cách mạng về đội hình và chiến thuật, nhưng ông thầy người Ý không thể giúp Trung Quốc cải thiện bộ mặt. Ngoài những thất bại tâm phục khẩu phục khi đá giao hữu với Serbia (0-2) và Colombia (0-4), thầy trò Lippi chỉ biết đến hòa và thua ở Cúp Đông Á 2017.

Xứ Wales không có vé dự World Cup 2018 sau chiến dịch vòng loại thất bại đáng tiếc vừa qua. Tuy nhiên, đây là trận đấu đại diện đến từ châu Âu ra mắt HLV trưởng Ryan Giggs mới được bổ nhiệm hồi đầu năm. Cựu cầu thủ MU được kỳ vọng sẽ phát huy tối đa sức mạnh tập thể nhằm đưa Xứ Wales vươn tầm những đội tuyển hàng đầu châu Âu.

Với tính chất về yếu tố tinh thần, tạo ra cú hích tương lai nên HLV Ryan Giggs tỏ ra rất chu đáo trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu ra mắt trên cương vị mới. Xứ Wales vì thế mang đến Trung Quốc dự giải China Cup lực lượng mạnh nhất với hàng loạt ngôi sao như Gareth Bale, đội trưởng Ashley Williams của Everton, Ben Davies của Tottenham hay tài năng trẻ Ben Woodburn đến từ Liverpool.

nhan-dinh-xu-wales

Wales có sự chênh lệch đẳng cấp lớn so với Trung Quốc

Với tất cả các cầu thủ đang chơi tại giải đấu của Anh hay Tây Ban Nha nên vấn đề chuyên môn của Xứ Wales vượt trội hoàn toàn so với đội hình chủ nhà. Trung Quốc đang trải qua thời kỳ khó khăn với liên tiếp 5 trận gần đây đều không giành chiến thắng. Đại diện châu Á cũng thất bại nặng nề trong các chiến dịch lớn gần đây của họ như vòng loại World Cup 2018 hay giải vô địch Đông Á diễn ra cuối năm ngoái.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Trung Quốc: Zeng Cheng; Li Xuepeng, Jiang Zhipeng, Feng Xiaoting, Zheng Zheng, Hao Junmin, Cai Huikang, Fan Xiaodong, Wu Xi, Wu Lei, Gao Lin.

Xứ Wales: Hennessey; Williams, Davies, Chester, Gunter, Allens, King, Evans, Woodburn, Bales, Vokes.

THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU

– Hai đội chưa từng gặp nhau

Tổng bàn thắng cả trận – Dưới 2 1/4 bàn: Dù sắm vai chủ giải, nhưng với lực lượng hạn chế, Trung Quốc không có nhiều lựa chọn ngoài việc co về chơi phòng ngự, đồng thời hy vọng đối thủ mắc sai lầm. Phía đối diện, Xứ Wales đã trải qua trận thứ 10 liên tiếp không chạm mốc 3 bàn. Thực tế, việc cổng game áp mức tổng bàn 2 1/4 với điểm ăn bỏ sâu cho mốc trên cũng đã phần nào báo hiệu một cái kết chặt chẽ.

Tỷ lệ châu Á hiệp 1 – Chọn Wales -1/4: Dù đã nỗ lực, nhưng Trung Quốc chưa khắc phục được thói quen nhập cuộc chậm. Thống kê 5 trận gần đây cho thấy, có 3 lần họ rơi vào thế phải rượt đuổi trước giờ giải lao. Trước sức ép được tạo ra từ các ngôi sao đang thi đấu tại Premier League và La Liga, Trung Quốc khó tránh khỏi cảnh bị dẫn bàn trong hiệp 1.

DỰ ĐOÁN: Trung Quốc 0 – 2 Xứ Wales

Bài liên quan