Nhận định Trung Quốc vs CH Czech, 14h35 ngày 26/03: Tiền không mua được tài năng.

Nhận định bóng đá Trung Quốc vs CH Czech, 14h35 ngày 26/03, Tranh vị trí 3 China Cup, sân Guangxi Sports Centre Stadium. Đổ nhiều tiền đầu tư cho bóng đá không giúp ích bóng đá Trung Quốc khởi sắc nhiều.

TLCA FT: 0.85*1 1/4:0*-0.95
TX FT: 0.84*2 1/4*-0.96

Giải giao hữu China Cup là giải đấu mà Trung Quốc đã mời những đội tuyển có chất lượng tốt, vượt trội hơn hẳn mình với hi vọng có thể gây tiếng vang. Thế nhưng, trận thua tan nát trước Wales với tỷ số không khác nào một set tenis đã làm cho người hâm mộ Trung Quốc tan nát cõi lòng. Không chỉ thế, phong độ của thày trò Lippi gần đây rất tệ, họ cũng vừa không thành công tại cúp Đông Á.

Đây là lần thứ 2 China Cup, một giải đấu mang tính chất giao hữu được tổ chức. Năm ngoái ở lần đầu tiên diễn ra, Chile đã đoạt chức vô địch sau khi đánh bại Iceland trong trận chung kết. Chủ nhà Trung Quốc chỉ đoạt hạng Ba chung cuộc sau khi giành chiến thắng trên chấm 11m trước đội hình B của Croatia.

Những năm gần đây, Trung Quốc bỏ rất nhiều tiền vào bóng đá, từ cấp độ CLB cho đến ĐTQG. Những bản hợp đồng bom tấn, những HLV hàng đầu Thế giới, thế nhưng những gì đất nước đông dân nhất Thế giới thu về cho tới thời điểm này chỉ là con số 0 tròn trĩnh, không lối chơi, không bản sắc, không thành tích và không có vé dự VCK World Cup.

Tấm áo không làm nên Thầy tu, việc đổ quá nhiều tiền vào làm bóng đá, nhưng không có được căn bản, gốc rễ khiến cho bóng đá Trung Quốc chưa thể một sớm một chiều thành công được. Hãy nhìn Man City mà xem, họ đổ tiền vào bóng đá không tiếc tay, nhưng để trở thành một “ông lớn” Man xanh cũng phải mất hàng thập kỷ. Tư tưởng ăn xổi ở đây hoàn toàn sai lầm.

TQ chua co chien thang

Trung Quốc chưa có chiến thắng nào

Như vậy, sau tổng cộng 3 trận đấu cùng tại Nam Ninh ở giải đấu này qua 2 năm tổ chức, Trung Quốc chưa có chiến thắng nào. Đáng buồn hơn, ở bán kết năm nay, đội quân dưới quyền HLV Lippi đã phơi áo với kết quả không khác nào một set Tennis khi thua Xứ Wales tới 6 bàn không gỡ. Đó không phải kết quả bất ngờ nếu nhìn vào phong độ tồi tệ kéo dài gần đây của Trung Quốc.

Cụ thể, đại diện đông dân nhất thế giới trước khi bước vào giải đấu này đã trải qua chuỗi 5 trận chỉ biết đến hòa và thua dù phần lớn gặp các đối thủ cùng khu vực. Như vậy, Trung Quốc đã phụ bạc lòng tin của giới mộ điệu châu Á tới 5/6 trận gần nhất của họ. Trong khi đó, CH Czech nhìn chung vẫn là tập thể đáng để hy vọng khi có 4/5 trận gần đây giành chiến thắng. Theo châu Á, đội bóng châu Âu mang lại niềm vui cho nhà đầu tứ tới 7/11 trận vừa qua của họ.

Tiền không làm bóng đá Trung Quốc khá hơn

Dù là chủ nhà, nhưng trước CH Czech ở trận tranh giải ba, Trung Quốc vẫn bị đánh giá thấp hơn với kèo được chấp tới 1 1/4. Dù không có vé dự VCK World Cup 2018 và đội hình hiện tại “bớt nhiều sao”, nhưng CH Czech vẫn là một trong các đối thủ khó chịu ở châu Âu. Trận đấu trước, đội bóng xứ pha lê đã thua Uruguay, nhưng thày trò Jarolím không hề quá lép vế so với đối thủ.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Trung Quốc: Junling (GK), Xiaoting, Zheng Zheng, Shenchao, Guan, Bowen, Junmin, Wu Lei, Dabao, Gao Lin, Wei Shihao.

CH Czech: Pavlenka (GK), Suchý, Selassie, Novák, Boril, Kaderabek, Darida, Barak, Soucek, Krmencik, Schick.

THỐNG KÊ ĐỐI ĐẦU

2 đội chưa từng gặp nhau

DỰ ĐOÁN: Trung Quốc 0 – 2 CH Czech

Bài liên quan