Nhận định SLNA vs Thanh Hóa, 17h00 ngày 05/9: Cúp Quốc gia

Nhận định bóng đá trận SLNA vs Thanh Hóa trong khuôn khổ bán kết lượt về – Cúp Quốc gia.

Với khoảng cách lần lượt 19 (SLNA) và 21 (Thanh Hóa) điểm ít hơn đội đầu bảng Hà Nội FC, danh hiệu vô địch V.League xem như đã nằm ngoài tầm với của SLNA và Thanh Hóa. Chính vì vậy, chiếc Cúp Quốc gia được xem là cứu cánh với 2 đội bóng vùng Đông Bắc Bộ, đặc biệt là Thanh Hóa, đội bóng đã bỏ ra không ít tiền của để nâng cấp đội hình trong 1, 2 năm trở lại đây.

Ở trận lượt đi diễn ra cách đây hơn 1 tháng, đội bóng xứ Thanh đã tự đẩy mình vào thế bất lợi bằng thất bại với tỷ số 2-3 ngay tại “tổ ấm” Thanh Hóa. Điều đó đồng nghĩa, thầy trò Nguyễn Đức Thắng phải thắng cách biệt trên sân của SLNA mới sở hữu tấm vé vào đá trận chung kết (gặp đội thắng trong cặp Bình Dương – Hà Nội FC).

Cho đến cuối phiên giao dịch 4/9, cổng game chưa công bố tỷ lệ cược cho trận bán kết lượt về. Nhưng nhìn vào tương quan hiện tại, khó có chuyện đội bóng xứ Thanh sắm vai cửa trên tại chảo lửa Vinh giống như trận lượt về tại V.League 2017 (1/4:0). Thực tế, kể cả khi được đánh giá cao hơn, cơ hội giành chiến thắng của Thanh Hóa không được đánh giá cao.

Cần biết rằng, đây là thời điểm SLNA đạt phong độ cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trước khi tái đấu Thanh Hóa, Phan Văn Đức và đồng đội đã trải qua 10 trận thắng liên tiếp, ghi trung bình 2,1 bàn/trận. Dưới góc độ TLCA, họ đều mang lại niềm vui cho giới đầu tư. Riêng tại chảo lửa Vinh, SLNA toàn thắng 5 lần tiếp khách vừa qua. Nếu tính từ giữa tháng 5, chỉ có Hà Nội FC ca khúc khải hoàn tại đây.

Hơn nữa, Thanh Hóa đang có dấu hiệu chững lại sau cuộc hồi sinh mạnh mẽ dưới thời tân HLV Nguyễn Đức Thắng. 3 trận vừa qua, họ bất thắng, nhận 2 thất bại. Xét trên khía cạnh TLCA, đội bóng xứ Thanh đều đẩy giới đầu tư vào cửa tử.

THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU:

– Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 22 trận, SLNA thắng 10, hòa 3, thua 9.

– Trên sân của 9, đội chủ nhà thắng 6, hòa 1, thua 2.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

SLNA: Vũ Hải; Xuân Mạnh, Ngọc Hải, Văn Khánh, Đình Hoàng, Xuân Toản, Sỹ Sâm, Khắc Ngọc, Văn Đức, Olaha, Dwayne.

Thanh Hóa: Thành Thắng; Đình Đồng, Hữu Dũng, Xuân Hưng, Minh Tùng, Phạm Văn Nam, Thế Dương, Minh Tuấn, Đình Tùng, Rimario, Omar.

LỰA CHỌN TỐT NHẤT: SLNA

DỰ ĐOÁN: SLNA 1-0 Thanh Hóa

Bài liên quan