Nhận định Scotland vs Bỉ, 01h45 ngày 8/9: Giao hữu quốc tế

Nhận định bóng đá trận Scotland vs Bỉ trong khuôn khổ giao hữu quốc tế.

Bóng đá Bỉ mới trải qua một năm thi đấu vô cùng thành công, khi Eden Hazard và các đồng đội lần đầu tiên trong lịch sử giành vị trí thứ 3 tại World Cup. Đây có thể coi là thế hệ vàng của bóng đá Bỉ và hứa hẹn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khi hầu hết đang ở độ chín của sự nghiệp.

UEFA Nations League, sân chơi để xác định tấm vé dự EURO 2020 là mục tiếp theo để ĐT Bỉ hướng đến. Để chuẩn bị cho trận đấu với Iceland tại vòng bảng UEFA Nations League, Hazard và các đồng đội sẽ có trận giao hữu làm nóng bằng chuyến làm khách tới sân của ĐT Scotland.

Thành phần ĐT Bỉ dự World Cup 2018 có mặt gần đủ, ngoại trừ chấn thương từ trước của Kevin de Bruyne. Mới đây thêm Christian Benteke, Marouane Fellaini và Simon Mignolet rời đội. Tuy nhiên, ngoài De Bruyne, những cái tên còn lại đều là dự bị, không quá ảnh hưởng tới sức mạnh của ĐT Bỉ.

Với ĐT Scotland, họ chỉ là cái tên làng nhàng của khu vực châu Âu. HLV Alex McLeish có lẽ trông đợi khá nhiều vào những trụ cột như Scott McTominay, Robert Snodgrass hay thủ quân Andrew Robertson. Đây đều là các cầu thủ đang chơi tại Anh, nhưng nhìn chung vai trò không quá lớn, không đủ tầm để so với những Hazard, Lukaku, Vertonghen, Alderweireld, Mousa Dembélé hay Courtois.

Phong độ của Scotland thời gian qua cũng không mấy ấn tượng, khi họ chỉ thắng 1 trận và thua đến 4 trận ở 5 trận gần nhất. Nguyên nhân chính dẫn đến thành tích nghèo nàn này là hàng thủ chơi quá tệ, với việc chỉ ghi đúng 1 bàn trong 5 trận đấu đã qua.

Kèo châu Á ở trận này được cổng game đưa ra ở mức 1:0 với Bỉ là đội cửa trên. Lần gần nhất hành quân đến đất Scotland tại vòng loại World Cup 2014, Bỉ chấp 0:3/4 và sau 5 năm, mức tỷ lệ này tăng lên 0:1. Như đã phân tích, việc đang sở hữu đội hình chất lượng hơn, có sự hưng phấn cao hơn, Bỉ đủ khả năng vượt được kèo châu Á này.

THÔNG TIN TỶ LỆ:

THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU:

– 2 trận đối đầu gần nhất, Bỉ toàn thắng.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Scotland: McLaughlin, Shinnie, Robertson, Paterson, McKenna, McTominay, McLean, McGeouch, Christie, Russell, McBurnie

Bỉ: Courtois, Vertonghen, Kompany, Alderweireld, Chadli, Fellaini, Witsel, Meunier, Mertens, Hazard, Lukaku

LỰA CHỌN TỐT NHẤT: Bỉ -1 cả trận.

DỰ ĐOÁN: Scotland 0-2 Bỉ

Bài liên quan