Nhận định PSG vs Celtic, 02h45 ngày 23/11: Paris mở hội

Nhận định PSG vs Celtic (Bảng B Champions League). Không còn là mục tiêu 3 điểm đơn thuần, PSG ra sân lúc này được chờ đợi sẽ thắng bao nhiêu bàn mà thôi.

Cục diện tại bảng B đã sớm ngã ngũ sau 4 lượt trận đầu tiên. PSG và Bayern Munich không mấy khó khăn để lấy vé đi tiếp khi hai đối thủ còn lại là Celtic và Anderlecht quá yếu để tạo ra bất ngờ. 2 lượt trận cuối vì thế chỉ còn mang ý nghĩa tranh vị trí dẫn đầu cũng như suất xuống chơi tại Europa League.

Đội bóng thủ đô nước Pháp hướng đến vị trí đầu bảng để được xếp tư cách hạt giống cho vòng loại trực tiếp sắp tới. Do phải đá sân khách trước đối thủ trực tiếp Bayern Munich ở lượt trận đấu cuối cùng, PSG vì thế buộc phải có sự chuẩn bị tốt về các chỉ số chuyên môn để có nhiều lựa chọn hơn trước ngày hạ màn vòng bảng. Bởi UEFA xét thành tích đối đầu làm chỉ số ưu tiên nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau.

PSG hướng đến vị trí đầu bảng để được xếp tư cách hạt giống cho vòng loại trực tiếp

Do đó, để chủ động hơn ở cuộc chiến quyết định, PSG không còn cách nào khác phải giành chiến thắng càng đậm càng tốt. Đó không phải là nhiệm vụ khó khăn cho đội chủ nhà vào lúc này.

Với Neymar, Cavani và Mbappe trong đội hình, PSG vẫn hàng ngày tạo ra những cơn hủy diệt rất đáng sợ cho mọi hàng thủ mà họ đương đầu. Các nhà Á quân nước Pháp đã ghi tới 34 bàn qua 7 trận gần nhất là minh chứng rõ ràng về sức mạnh của họ.

Liên tiếp 3 trận gần nhất đều chứng kiến PSG giành chiến thắng và ghi được ít nhất 4 bàn thắng là phong độ không thể thuyết phục hơn mà đội chủ nhà đang thể hiện. Họ dường như không bị tác động tiêu cực từ đợt tập trung đội tuyển vừa qua khi tiếp tục có chiến thắng đậm 4-1 khi tiếp đón Nantes tại sân chơi trong nước.

Celtic không thể hiện được nhiều điều khi phải đối đầu với các ông lớn

Trên thực tế, PSG vẫn là địa chỉ đầu tư đáng tin cậy cho giới mộ điệu châu Á khi họ vượt kèo tới 7 trong tổng số 9 trận gần nhất. Trên sân nhà, Neymar cùng các đồng đội đang có mạch 5 trận toàn thắng theo tỷ lệ trước các đối thủ mạnh yếu đa dạng khác nhau.

Nhưng ngược lại, Celtic ngoài thất bại 5 bàn trắng ở trận lượt đi, nhà vô địch Scotland cũng không thể hiện được cá tính đáng kể nào khi gặp các ông lớn của bóng đá châu Âu. Tất cả các trận gặp 2 đội bóng dẫn đầu đều chứng kiến Celtic thất bại và bị thủng lưới ít nhất 2 bàn là minh chứng dễ thấy nhất. Ngay tại sân chơi trong nước, Celtic có dấu hiệu sa sút khi vừa thua kèo 2/3 trận gần đây.

Bảng xếp hạng

ĐH dự kiến 2 đội

DỰ ĐOÁN: PSG 5-0 Celtic

Bài liên quan