Nhận định Pháp vs Australia, 17h00 ngày 16/06: Bảng C

Dự đoán cùng chuyên gia World Cup 2018 trận Pháp vs Australia, lúc 17h00 ngày 16/6, sân Kazan’ Arena (Kazan).

Tỷ lệ châu Á FT: 0.99*0:1 3/4*0.94
Tỷ lệ ứng dụng FT: -0.93*2 3/4*0.83

Pháp giá trị nhất nhưng không phải mạnh nhất

(Nhận định bóng đá) – Theo hãng nghiên cứu thể thao CIES, Pháp chính là đội tuyển có giá trị cầu thủ cao nhất tại World Cup 2018, với 1,41 tỷ euro, trong đó Kylian Mbappé được định giá cao nhất, với 187 triệu euro. Tức riêng một mình cầu thủ thuộc biên chế PSG đã có giá trị gần bằng cả đội hình Nigeria (192), và… gấp 3 lần so với Australia (58), đối thủ của họ trong trận ra quân vào chiều nay.

Sở hữu đội hình giá trị nhất, nhưng dưới “con mắt” của cổng game, Les Bleus không phải là đội tuyển mạnh nhất tại World Cup 2018. Không chỉ lép vế trước Brazil (17/4), “Gà trống Gaulois” còn bị xếp sau 2 đội bóng cùng lục địa già khác là Đức (9/2) và Tây Ban Nha (6/1). Cụ thể, tỷ lệ cược cho khả năng bước lên bục cao nhất của thầy trò Didier Deschamps là 13/2, tức đặt 2 được 13.

So với Euro 2016, giải đấu mà đội bóng dưới quyền HLV Deschamps vào đến chung kết, Pháp hiện tại mạnh hơn. Nhưng như vừa đề cập, sức mạnh đó xuất phát chủ yếu từ giá trị đội hình, còn trên sân cỏ, đội bóng áo lam không cho thấy được điều đó. Ở vòng loại vừa qua, dù đứng đầu bảng A, nhưng hành trình chinh phục tấm vé thông hành đến Nga của Les Bleus không hề dễ dàng, với không ít trận đấu vất vả, đôi khi ca khúc khải hoàn nhờ may mắn.

Đó là lý do mà dưới góc độ TLCA, tỷ lệ thắng của Pháp đạt vỏn vẹn 30%, đứng thứ 48/54 đội tuyển tại khu vực châu Âu. Thậm chí, 3 lượt trận cuối cùng Pháp đều gây thất vọng với giới đầu tư, bất kể được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều (0-0 Louxembourg, -4 1/2; 1-0 Bulgaria, -1 3/4; 2-1 Belarus, -3). Quá trình chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất của Les Bleus cũng không mấy suôn sẻ.

Ngoài trận hòa 1-1 với Mỹ cách đây 6 ngày, “Gà trống Gaulois” đã bị Colombia đả bại với tỷ số 3-2. Đó là trận đấu mà thầy trò Deschamps đã vượt lên dẫn 2 bàn nhờ công của Olivier Giroud và Thomas Lemar. Thế nhưng, sự lỏng lẻo của hàng thủ đã khiến họ phải trả giá đắt. Nếu Radamel Falcao và đồng đội tận dụng tốt hơn các cơ hội trong hiệp 2, Pháp còn bẽ mặt hơn thế.

Les Bleus khó thắng cách biệt

Thời gian gần đây, Les Bleus thường sử dụng 2 sơ đồ 4-2-3-1 và 4-3-3, trong đó 4-3-3 đang được HLV Deschamps đặc biệt ưa thích. Song, dù sử dụng chiến thuật nào đi chăng nữa thì ghi bàn vẫn là bài toán gây đau đầu cho chiến lược gia sinh năm 1968. Những trận giao hữu vừa qua cho thấy, Pháp luôn kiểm soát bóng vượt trội, dứt điểm nhiều, song hiệu quả thu về lại rất thấp.

Đơn cử như ở trận gặp Mỹ hôm 10/6, các ngôi sao áo lam cầm bóng 68%, tung ra tổng cộng 18 cú sút, trong đó 11 trúng khung thành, nhưng họ chỉ có kết quả hòa 1-1, ngang bằng với đối thủ kiểm soát 32%, chỉ có 3 lần dứt điểm. Vẫn biết không thể mang kết quả giao hữu làm thước đo đánh giá sự thành công ở một giải đấu chính thức, nhưng dù thế nào thì Les Blues vẫn chưa tạo được cảm giác tin tưởng tuyệt đối với NHM.

Trong bối cảnh khả năng ra sân của Mbappé còn bỏ ngỏ, khả năng Pháp thắng cách biệt trong trận ra quân là không cao. Nên nhớ, dù trải qua chiến dịch vòng loại khá vất vả, nhưng Australia lại cho thấy sự chuẩn bị rất tốt của mình bằng việc toàn thắng 2 trận giao hữu gần đây, lần lượt trước CH Czech (4-0) và Hungary (2-1). Trước đó, họ cũng xuất sắc cầm hòa Colombia với tỷ số 0-0.

Cần biết thêm rằng, Australia còn rất đáng tin cậy ở những trận đấu được chấp trên 1 bàn. Bằng chứng là 3 trận gần nhất có “mẫu” trên, Socceroos đều mang lại niềm vui cho giới đầu tư châu Á, khi hòa Colombia 0-0 (+1 1/4), hòa Chile 1-1 (+1 1/2) và thua Đức 2-3 (+1 1/2). Chưa hết, trước khi gặp Pháp vào chiều nay, thầy trò Bert van Marwijk vượt qua rào cản handicap 5/6 trận vừa qua, bao gồm 2 trận diễn ra trên sân trung lập.

Giới đầu tư thờ ơ với “Gà trống Gaulois”

Trên sàn châu Á, trận đấu được định giá 0:1 3/4. Đây chính là mức chênh lệch ở trận đối đầu gần nhất diễn ra cách đây gần 5 năm, chính xác vào ngày 12/10/2013. Ở trận đấu ấy, Pháp vùi dập Socceroos với tỷ số 6-0. Giroud tỏa sáng với một cú đúp, 4 bàn còn lại thuộc về Franck Ribery, Yohan Cabaye, Mathieu Debuchy và Karim Benzema. Song, vào thời điểm hiện tại, đừng nói tới việc tái lặp kết quả nói trên, thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên là nhiệm vụ không hề đơn giản với Pháp.

Nhận định trên nhận được sự đồng tình của giới đầu tư đến từ lục địa vàng. Chính vì thế, kể từ khi trận đấu tại Kazan Arena được niêm yết trên sàn giao dịch, không phải Pháp, Australia mới là mã lệnh chiếm được cảm tình của giới đầu tư. Hệ quả là đội ngũ thiết lập TLCA liên tục phải “bơm” thêm điểm ăn cho Pháp. So với thời điểm ban đầu, lợi nhuận dành cho Les Bleus đã tăng 5 đơn vị, từ 0.94 lên 0.99. Với diễn biến đó, Australia được xem là lựa chọn sáng giá hơn.

THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU:
– Hai đội đã từng 4 lần gặp nhau, Pháp thắng 2, hòa 1, thua 1.
– Hai đội chưa từng gặp nhau tại World Cup, nhưng ở giải đấu chính thức gần nhất là Confed Cup 2001, Australia đã đánh bại Pháp với tỷ số 1-0.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG:

Pháp: Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Adrien Rabiot, Kingsley Coman, Laurent Koscielny, Dimitri Payet (không được gọi); Samuel Umtiti, Kylian Mbappé, Djibril Sidibe (không chắc chắn).
Australia: Đẩy đủ lực lượng.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Lựa chọn tối ưu: Australia cả trận và Under cả trận
DỰ ĐOÁN: 1-0 (HT: 1-0)

Bài liên quan