Nhận định Napoli vs Feyenoord, 01h45 ngày 27/9: Chuyến đi lành ít dữ nhiều

Nhận định trận đấu Napoli vs Feyenoord, 01h45 ngày 27/9, bảng F Champions League, sân San Paolo. Nếu có điều gì đó không phải hoặc sai sai ở trận đấu này thì đó là một trận đấu Napoli sẽ đá cho Feyenoord “lên bờ xuống ruộng”.

Cách đây 2 tuần, Napoli đã nhận thất bại 1-2 trên sân của Shakhtar Donetsk qua đó chưa có điểm số nào tại bảng F Champions League 2017/18. Ở lượt trận thứ hai, Napoli được trở lại sân đấu quen thuộc San Paolo để tiếp đón Feyenoord – kẻ cùng cảnh ngộ trong loạt trận đầu tiên (thua Man City 0-4).

Tất nhiên, thầy trò Sarri được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng đồng đều và có đẳng cấp cao hơn so với đại diện Hà Lan. Không phải lý thuyết xuông, CLB thành Naples đã toàn thắng 3 trận liên tiếp sau thất bại tại cúp châu Âu. Họ ghi tới 13 bàn và chỉ để lọt lưới 3 bàn. Riêng trên sân nhà, lợi thế càng lớn hơn cho Napoli khi họ đang bất bại 14 trận gần nhất ở mọi mặt trận (thắng 12).

Phía trước Napoli là 3 điểm đầu tiên nếu họ thi đấu đúng sức

Chắc chắn sẽ không còn một trận đấu mà Napoli chơi chểnh mảng như thắng lợi nhọc nhằn 3-2 trước SPAL để tiếp tục giữ vững ngôi đầu Serie A trong lần tiếp đón Feyenoord.

Sarri đã rút ba nhân tố chủ lực Hamsik, Zielinski và Mertens ra sân nghỉ sớm trong trận đấu cuối tuần qua để dưỡng sức cho mặt đấu trường Champions League. Nói cách khác, mọi thứ đã sẵn sàng và Napoli sẵn sàng ẵm trọn 3 điểm đầy tay theo cách thuyết phục nhất có thể.

Ngược lại so với màn trình diễn ấn tượng của Napoli là một hình ảnh vất vưởng của Feyenoord. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho Feyenoord trong 5 trận chính thức đầu tiên mùa giải 2017/18 nhưng sau đó nhanh chóng vỡ vụn ở 4 vòng tiếp theo. Khởi nguồn từ màn đại bại ngay tại trước Man City tại Champions League, sau đó như tức nước vỡ bờ nhà ĐKVĐ Eredivisie thua thêm 2/3 trận gần đây.

Feyenoord có chuyến đi lành ít dữ nhiều

Lần đầu tiên trở lại vòng bảng Champions League kể từ mùa 2002/03, Feyenoord đón nhận thất bại ngay trận mở màn. Một dự báo chẳng lành cho đoàn quân của Bronckhorst. Đặc biệt khi họ rơi vào bảng F nơi có sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh như Man City, Shakhtar Donetsk và Napoli.

Càng đáng ngại hơn khi Feyenoord đã không thể thắng bất kể đội bóng nào của Ý kể từ sau chiến thắng 1-0 trước Inter trong trận lượt đi bán kết UEFA Cup/Europa League mùa 2001/02. Ở 5 trận sau đó CLB có trụ sở tại Rotterdam hòa 3 và thua 2.

ĐH dự kiến 2 đội

DỰ ĐOÁN: Napoli thắng 4-1

Bài liên quan