Nhận định Mexico vs Bosnia, 9h00 ngày 01/02: Quân xanh dễ chịu

Nhận định Mexico vs Bosnia (Giao hữu Quốc tế): Bosnia có thể coi là đối thủ “vừa miếng” với Mexico trong loạt trận giao hữu chuẩn bị cho VCK World Cup 2018 sẽ diễn ra sau đây vài tháng.

Nhằm chuẩn bị cho VCK World Cup 2018 sắp đến dần, Mexico đang rất tích cực giao hữu với các đội bóng châu Âu. Trên thực tế, El Tri đã có được những kết quả khả quan khi hòa Bỉ 3-3 và thắng Ba Lan 1-0 trong các trận giao hữu mới nhất. So với hai đội bóng đó, Bosnia đương nhiên là bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, thêm vào đó, đội bóng Đông Âu này cũng không giành được vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào tháng 6 tới đây.

Mexico có những kết quả khả quan trong các trận giao hữu

Để chuẩn bị cho trận giao hữu này, HLV Juan Carlos Osorio cho gọi hầu hết các cầu thủ đang chơi tại giải Quốc nội, chỉ có 3 cái tên đang thi đấu cho các CLB thuộc giải Nhà nghề Mỹ (MLS) là anh em nhà Dos Santos (Giovani và Jonathan) cùng Carlos Vela. Tuy nhiên, đây lại là những cái tên nổi bật bậc nhất bóng đá Mexico hiện tại ngoài Chicharito hay Hector Moreno. Đây cũng là các cầu thủ có kinh nghiệm dạn dầy khi chơi cho ĐTQG nước này nhiều năm trở lại đây.

Trong khi đó, sau thất bại tại chiến dịch vòng loại World Cup, bóng đá Bosnia đang hướng tới sự thay đổi thượng tầng. HLV người Croatia, Prosinecki đã được cất nhắc lên nắm quyền thay cho Bazdarevic, người chỉ giúp The Dragons vô địch Kirin Cup năm 2016. Không có vé đự World Cup rõ ràng là một thất bại với Bosnia và do đó người hâm mộ nước này cần một sự thay đổi lớn lao hơn.

Cũng chính vì thế mà Bosnia không đặt nặng vấn đề thành tích trong những trận đấu giao hữu như thế này. Thêm vào đó, kể từ sau khi UEFA bốc thăm Nations League (giải đấu giao hữu chính của châu Âu), Bosnia cũng sẽ tập trung vào giải đấu này hơn là những trận đấu với các đội bóng đến từ châu lục khác. Đây được coi là cơ hội cọ xát và tìm ra những nhân tố mới với Bosnia.

Bosnia không đặt nặng vấn đề thành tích trong những trận đấu giao này

HLV Prosinecki cũng chỉ cho gọi các cầu thủ đang chơi tại giải Quốc nội và một số thành viên tại các nước láng giềng như Croatia, Slovenia… mà không có sự phục vụ của những thành viên gạo cội như thủ thành Bergovic (Bournemouth), Kolasinac (Arsenal), Pjanic (Juve) hay nổi bật nhất là Dzeko (AS Roma)… Do đó, sức mạnh của đội bóng đến từ lục địa già rõ ràng là bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Mexico.

Trận đấu này sẽ diễn ra tại San Antonio, Texas và ở trận gần nhất, Bosnia chỉ có được trận hòa trước đội chủ nhà. Điều đó cho thấy việc họ không được đánh giá cao ở trận đấu này là điều dễ hiểu. Trên BXH FIFA lúc này, Bosnia cũng có vị trí thứ 38, thấp hơn rất nhiều so với thứ 17 của Mexico. Thêm vào đó, trong 3 trận giao hữu gần nhất với đội bóng bắc Mỹ, Bosnia cũng để thua tới 2 trận và đều là các trận đấu trên sân trung lập.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Mexico: Orozco (GK), Ayala, Araújo, Alanís, Aquino, J. dos Santos, Hernández, Pizarro, Rodríguez, G. dos Santos, Vela.

Bosnia: Sehic (GK), Graovac, Mihojević, Todorović, Medunjanin, Bekic, Zakarić, Saric, Tomic, Ahmetovic, Menalo.

DỰ ĐOÁN: Mexico 2-0 Bosnia

Bài liên quan