Nhận định Man Utd vs Man City, 23h30 ngày 10/12: Derby kinh điển

Nhận định Man Utd vs Man City (Vòng 16 Premier League) – Với sự thiếu vắng Pogba, Man Utd được dự báo gặp nhiều khó khăn trước Man City của Pep Guardiola.

Mất mát lớn của Man Utd

Ở mùa giải này, Paul Pogba thể hiện vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Mourinho. Ngay ở đầu mùa giải, tiền vệ người Pháp đã gây ấn tượng giúp M.U khởi đầu thăng hoa. Nhưng trong giai đoạn Pogba dính chấn thương và nghỉ thi đấu, Quỷ đỏ đã có tới 3 trận mất điểm, thậm chí để thua 2 trận trước Huddersfield và Chelsea.

Ở trận gặp Newcastle hồi cuối tháng trước, Pogba đã trở lại. M.U lập tức thăng hoa với 4 trận toàn thắng ở Premier League, trong đó đáng kể nhất là chiến thắng 3-1 mà họ vừa giành được trên sân của Arsenal. Nhưng chiến thắng ở Emirates không mang tới niềm vui trọn vẹn cho HLV Mourinho khi Pogba dính thẻ đỏ và phải bỏ lỡ trận derby Manchester với kình địch Man City.

Mất Pogba, M.U không chỉ mất 1 tiền vệ có khả năng dẫn dắt lối chơi mà họ còn gặp vấn đề trong việc tìm người thay thế. Mourinho có 2 lựa chọn là Herrera và Fellaini. Mùa này, Herrera thi đấu không tốt, thậm chí mắc nhiều sai lầm, trong khi Fellaini chưa hoàn toàn bình phục và đạt thể lực tốt nhất để ra sân.

Mourinho mất quân bài quan trọng trong đại chiến này

Với những mất mát quan trọng về mặt nhân sự, HLV Mourinho nhiều khả năng sẽ áp dụng đấu pháp phòng ngự – phản công như cách mà ông thường sử dụng ở những trận đấu lớn. Đấu pháp này liệu có hiệu quả khi hàng thủ của M.U thi đấu không tốt trong những vòng đấu gần đây. Nó thể hiện rõ ở việc M.U không giữ sạch lưới ở 4 vòng đấu gần nhất.

Chẳng nói đâu xa, ở vòng đấu trước, nếu De Gea không có màn trình diễn xuất thần, M.U có thể đã phải nếm thất bại ở Emirates trong trận đấu mà họ bị ép toàn diện. Sự vắng mặt của 2 trung vệ Bailly – Phil Jones rõ ràng đã ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng hàng thủ của Mourinho.

Càng khó hơn cho Man Utd khi đêm nay, họ phải đối đầu hàng công rất mạnh của Man City. Từ đầu mùa tới nay, The Citizens đã thể hiện sức mạnh hủy diệt với tổng cộng 46 pha lập công (trung bình 3,1 bàn/trận). Đó sẽ là thách thức rất lớn với Quỷ đỏ ngay cả khi Mourinho chấp nhận chơi phòng ngự theo kiểu “dựng xe bus”.

Giữa tuần qua, HLV Mourinho đã phải sử dụng khá nhiều trụ cột cho trận hạ màn vòng bảng Champions League với CSKA Moscow như Smalling, Lindelof, Valencia, Rashford hay Lukaku. Trong khi đó, HLV Guardiola đã cho khá nhiều trụ cột nghỉ dưỡng sức trong chuyến viếng thăm Ukraine. Đấy lại một lợi thế nữa của đội bóng áo xanh.

Cổng game đánh giá thấp Man Utd

Man Utd đã có 6 trận mất điểm ở Premier League mùa này (hòa 4, thua 2) và nó đều diễn ra trên sân khách. Còn tại sân nhà, Mouteam đã giành số điểm tối đa với 7 trận toàn thắng, ghi tới 20 bàn và chỉ 1 lần để thủng lưới.

Nhìn lại lịch sử đối đầu, M.U cũng tỏ ra lấn lướt Man City khi thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 5 cuộc đụng độ đối thủ gần nhất. Trong 3 cuộc chạm trán gần đây giữa 2 đội tại sân Old Trafford, Quỷ đỏ đều được xếp ngang cơ Man City với tỷ lệ 0:0 và thậm chí là 0:1/4.

Tuy nhiên, ở màn tái ngộ đêm nay, Man Utd lại bị cổng game đánh giá thấp với tỷ lệ 1/4:0. Nói đúng hơn, tỷ lệ chấp đã được đẩy từ mốc 0:0 lên 1/4:0. Sự thay đổi này ít nhiều cho thấy cái giá khá lớn của Man City.

Man City của Pep được đánh giá nhỉnh hơn

Giới đầu tư châu Á có lý do để tin tưởng Man City bởi đội quân của Pep Guardiola đang thể hiện sức mạnh vượt trội ở Premier League với mạch 15 trận bất bại kể từ đầu mùa (thắng 14, hòa 1). Trong các bại tướng của The Citizens ở mùa giải này, có nhiều đối thủ lớn như Liverpool, Chelsea hay Arsenal.

Với nhiều phương án tấn công, Man City đã trở nên biến hóa hơn rất nhiều so với mùa giải trước. Bản lĩnh của họ đã được thể hiện ở nhiều màn ngược dòng ấn tượng ở thời điểm cuối trận. Chưa kể, HLV Guardiola đã chăm chút hơn cho hàng thủ. Không phải ngẫu nhiên mà tới thời điểm này, The Citizens đã phải nhận tới 27 chiếc thẻ vàng và 2 thẻ đỏ, nhiều hơn cả Man Utd.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG:

Man Utd: Vắng Michael Carrick, Eric Bailly (chấn thương) và Paul Pogba (treo giò); Khả năng ra sân của Phil Jones, Nemanja Matic, Marouane Fellaini và Zlatan Ibrahimovic còn bỏ ngỏ.

Man City: Vắng Benjamin Mendy và John Stones (chấn thương); Khả năng ra sân của Fabian Delph, Vincent Kompany và David Silva còn bỏ ngỏ.

ĐH dự kiến 2 đội

DỰ ĐOÁN: MU 1-1 Man City

 

Bài liên quan