Nhận định Man City vs Liverpool, 07h00 ngày 26/7: ICC 2018

Nhận định bóng đá Man City vs Liverpool thuộc giải giao hữu International Champions Cup (ICC) 2018.

Quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2018-19 của Man City diễn ra không suôn sẻ khi họ chưa có đội hình mạnh nhất do ảnh hưởng của World Cup 2018. Cụ thể, trong du đấu hè ở Mỹ, Pep đã mất tới 14 cầu thủ, trong đó đa phần là những nhân tố quan trọng như Ederson, Stones, Otamendi, Kompany, Walker, Fernandinho, Gündogan, Delph, De Bruyne, D.Silva, Sterling, Aguero, G.Jesus và Danilo.

Chỉ có 2 cầu thủ vừa trở về từ World Cup tập trung sớm cùng Man City là Bernardo Silva và Benjamin Mendy. Nhưng từng đó là quá ít! Pep buộc phải triệu tập nhiều cầu thủ trẻ từ đội U23 cho giải International Champions Cup 2018. Trong chuyển nhượng, chiến lược gia người TBN cũng mới chỉ có 1 bản HĐ mới là tiền vệ Riyad Mahrez.

Bởi vậy, dù mang danh Nhà ĐKVĐ Premier League song Man City lại bị đánh giá rất thấp ở giải ICC năm nay. Thực tế, ngay ở trận ra quân, đội hình bao gồm quá nhiều cầu thủ trẻ của Pep đã để thua Dortmund với tỷ số 0-1. Do thiếu ngôi sao nên cả Mahrez và Leroy Sane đều không thể hiện được dấu ấn.

Nếu lấy Dortmund làm thước đo thì Liverpool thi đấu tệ hơn khi họ đã để đại diện Đức ngược dòng thắng lại với tỷ số 3-1. Nhưng nếu so với Man City, đội bóng thành phố cảng được đánh giá cao hơn hẳn vì trong danh sách mang tới Mỹ du đấu, HLV Klopp chỉ thiếu vắng Trent-Arnold, Firmino và tân binh Alisson, những cầu thủ vẫn đang nghỉ hè sau World Cup 2018.

Cách đây ít ngày, Liverpool để thua Dortmund 1-3 ở thời điểm mà họ rút khỏi sân nhiều trụ cột. Hơn nữa, đó cũng là trận đấu mà 2 ngôi sao sáng giá nhất của Klopp, Sadio Mane và Mohamed Salah không thi đấu. Nhưng ở trận đấu thứ 2 thuộc ICC 2018 với Man City, bộ đôi này hoàn toàn có thể tái xuất, hay chí ít sẽ được trao cơ hội để lấy lại cảm giác bóng.

Nói như thế để thấy rằng Liverpool vượt trội Man City về lực lượng. Chưa kể, họ còn đang nỗ lực thể hiện sự tiến bộ sau những đầu tư lớn về nhân sự trong phiên chợ hè năm nay. Thực tế, trên sàn giao dịch, cổng game cũng đánh giá cao The Reds khi xếp họ ở cửa trên với tỷ lệ 1/2:0.

Ở những trận giao hữu, kết quả không phải yếu tố quan trọng nhất. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh một thực tế là Man City thường gặp dớp trước Liverpool. Chẳng bởi vậy mà trong 10 cuộc đụng độ Lữ đoàn đỏ gần nhất trên mọi đấu trường, gã nhà giàu thành Manchester chỉ có duy nhất 1 chiến thắng, thậm chí để thua tới 7.

Dưới thời Jurgen Klopp, Liverpool càng đáng gờm bởi họ áp dụng lối chơi và xây dựng đội hình giàu sức mạnh và tốc độ. Đấu pháp chuyền và chạy của chiến lược gia người Đức hoàn toàn có thể một lần nữa gây khó cho Pep Guardiola, nhất là khi Man City không có những lựa chọn tốt nhất về mặt con người.

Màn so tài này cũng hứa hẹn tạo ra kịch bản tưng bừng bởi cả Man City và Liverpool đều áp dụng lối chơi cống hiến. Ở trận gặp Dortmund, The Reds đã cho thấy điểm yếu ở hàng thủ khi mắc nhiều sai lầm cá nhân và để thua tới 3 bàn. Nhưng bù lại, họ hơn hẳn Man City ở những lựa chọn trên hàng tấn công. Nên nhớ, cả 4 cuộc chạm trán gần đây giữa 2 đội đều khép lại với ít nhất 3 pha lập công.

THÔNG TIN TỶ LỆ:

THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU:

– Liverpool chỉ thua 1/10 cuộc đụng độ Man City gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 7, hòa 2, thua 1).

– Cả 4 cuộc chạm trán gần đây giữa 2 đội đều kết thúc với ít nhất 3 bàn.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG:

Man City: Vắng Ederson, Stones, Otamendi, Kompany, Walker, Fernandinho, Gündogan, Delph, De Bruyne, D.Silva, Sterling, Aguero, G.Jesus (chưa tập trung), Mangala, Danilo (chấn thương).

Liverpool: Vắng Joel Matip (chấn thương), Alisson, Roberto Firmino, Trent-Arnold (chưa tập trung).

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Man City (4-3-3): Bravo – Garcia, Laporte, Denayer, Zinchenko – Foden, I. Diaz, Mahrez, Harrison, Nmecha, Sane.

Liverpool (4-3-3): Karius – Gomez, Van Dijk, Klavan, Robertson – Fabinho, Keita, Lallana – Mane, Solanke, Sturridge.

LỰA CHỌN TỐT NHẤT: Liverpool cả trận và Tài cả trận

DỰ ĐOÁN: Man City 1-3 Liverpool

Bài liên quan