Nhận định Đức vs Pháp, 02h45 ngày 15/11: Duyên nợ chồng chất

Nhận định Đức vs Pháp, 02h45 ngày 15/11, giao hữu quốc tế, sân Rhein Energie Stadion. Lần gần nhất Đức thua trận là do Pháp gây ra, đó cũng đã là trận thứ 2 liên tiếp họ không thể thắng đối thủ nhiều duyên nợ này.

Tại bán kết EURO 2016, Đức nhận thất bại 0-2 trước Pháp tại xứ Lục lăng trong ngày Griezmann thi đấu rực sáng. Thất bại đó khiến cho giấc mộng vô địch giải đấu số 1 châu Âu của người Đức bị kéo dài thêm ít nhất 4 năm. Đau đớn hơn đó đã là trận thứ 2 mà Cỗ xe tăng không thể nghiền nát Pháp.

Trước đấy, Đức thua 0-2 Pháp trong trận giao hữu cách đây 2 năm. Tính tổng, Pháp đã đem tới cho đoàn quân của Joachim Low rất nhiều khó khăn trong quá khứ: thắng 7, hòa 2 và thua 4 trong 13 trận so tài.

Low thử nghiệm các nhân tố để tìm ra đội hình tối ưu

Với một đội tuyển đang giữ ngai vàng World Cup, đứng đầu trên BXH FIFA tính tới tháng 10/2017, bất bại 20 trận liên tiếp từ tháng 7 năm ngoái tới nay giao hữu như một cách để họ trả hận.

Tất nhiên, HLV Low không dại gì tung ra hết những quân bài quan trọng nhất của mình. Như trận hòa 0-0 với tuyển Anh hôm 11/11 vừa qua, Low sử dụng đội hình rất trẻ trung mà không có Kroos, Gomez, Neuer, Khedira, Boateng,… Nói cách khác đây là cơ hội để ông thầy người Đức thử nghiệm đội hình, tìm ra những mảnh ghép tốt nhất chuẩn bị cho VCK World Cup sắp diễn ra.

Pháp dễ dàng vượt qua Xứ Wales 2-0 đầu tháng Mười một

Với ĐT Pháp cũng vậy. Rất nhiều nhân tố được chiến lược gia Deschamps sử dụng. Kurzawa, Fekir, Thauvin hay Pavard, Martial,… được tung vào sân bên cạnh rất nhiều nhân tố quen thuộc khác như Griezmann, Giroud, Koscielny, Mbappe,…

Thắng Xứ Wales nhàn nhà cũng là cách mà Pháp chứng minh cho các đối thủ biết rằng họ đã sẵn sàng chinh phục chiếc cúp vàng thế giới với lực lượng siêu hùng hậu. Giành vé tới Nga không mấy suôn sẻ như đối phương, nhưng Gà trống Gô loa không hề e ngại kình địch, kể cả khi làm khách tới Rhein Energie. Nên nhớ, 5/6 trận xa nhà gần đây Pháp là đội không thua, bất bại 5/6 trận khi làm khách trên sân của nhà ĐKVĐ thế giới.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Đức: Leno, Rüdiger, Ginter, Hummels, Kimmich, Khedira, Götze, Halstenberg, Brandt, Wagner, Draxler.

Pháp: Mandanda, Pavard, Koscielny, Umtiti, Kurzawa, Matuidi, N’Zonzi, Mbappe, Coman, Lacazette, Griezmann.

DỰ ĐOÁN: Đức 1-1 Pháp

Bài liên quan