Nhận định bóng đá Italia vs Thụy Điển, 2h45 ngày 14/11: Bi kịch chờ “Thiên thanh”

Nhận định Italia vs Thụy Điển, 2h45 ngày 14/11, play-off World Cup 2018, sân Stadio Giuseppe Meazza. Italia đã gây thất vọng cho cổ động viên nhà khi phải rời đất Thụy Điển với hai bàn tay trắng.

Có lẽ đây là lúc mà sự không hài lòng dành cho thầy trò huấn luyện viên Giampaolo Ventura lên đến đỉnh điểm. Italia có thể biện minh rằng họ không may, khi luôn gặp phải những thử thách lớn nhất, dù là ở vòng bảng hay vòng play-off. Nhưng họ không được quên rằng đối thủ Thụy Điển của họ cũng phải đối mặt những khó khăn tương tự.

Thất bại 0-1 trên sân khách ở lượt đi không phải là thảm họa quá mức đối với Italia. Nhưng nó đến trong bối cảnh năng lực và trình độ của huấn luyện viên trưởng Giampaolo Ventura bị nghi ngờ, và trận thua này chính là một trong những bằng chứng chắc chắn. Áp lực lên vị HLV này rất lớn, khi chắc chắn ông sẽ mất việc nếu không thể giành chiến thắng trong trận đấu trên sân San Siro.

Italia đang là kẻ yếu thế dù được đá trên sân nhà

Thậm chí, chiến thắng là không đủ, nếu Forsberg và các đồng đội ghi bàn trên sân khách và để thua không quá một bàn. Dẫu vậy, đội tuyển Thiên Thanh luôn làm rất tốt trên sân nhà. Họ đang có chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp, khiến cả Đức hay Tây Ban Nha cũng chẳng thể giành thắng lợi tại xứ sở Mỳ ống. Trong 8 trận đấu đó, Italia chỉ để thủng lưới có 2 bàn, tạo ra một thách thức rất lớn với hàng công Thụy Điển.

Thụy Điển đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên sân nhà

Cú dứt điểm của Jakob Johansson trong hiệp 2 đã giúp Thụy Điển giành lợi thế sau trận lượt đi. Nếu giữ sạch lưới tại San Siro, họ sẽ nắm chắc tấm vé tới Nga. Tuy nhiên, cần nhớ là đội bóng này chơi không quá hay khi phải xa rời Stockholm. Trong 5 trận chính thức trên sân khách kể từ sau vòng chung kết Euro năm ngoái, họ để thua 3 lần trước Pháp, Bulgaria và Hà Lan.

Thậm chí, đội bóng này cũng chỉ có thể giành chiến thắng tối thiểu trước rổ đựng bóng Luxembourg. Liệu Thụy Điển có thay đổi trong trận đấu quyết định của mình?

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Italia (4-4-2): Buffon – Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Darmian – Candreva, De Rossi, Parolo, Insigne – Immobile, Belotti.

Thụy Điển (4-4-2): Olsen – Krafth, Lindelof, Granqvist, Augustinsson – Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg – Berg, Toivonen.

DỰ ĐOÁN: Italia 2-1 Thụy Điển

Bài liên quan