Nhận định Barcelona vs Valencia 03h30 ngày 02/02: Chủ quan là “chết”

Nhận định trận đấu Barcelona vs Valencia 03h30 ngày 02/02 (Lượt đi bán kết – Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha): Rất nhanh chóng sau khi có kết quả bốc thăm vòng bán kết cúp nhà vua Tây Ban Nha, các nhà đương kim vô địch Barcelona sẽ phải gặp đối thủ rất khó chơi là Valencia. Bầy dơi chính là một trong những đội bóng hiếm hoi có thể cầm hòa được đội bóng xứ Catalan ở sân chơi La Liga, và bản thân họ cũng đang xếp ở vị trí thứ 3 với một phong độ rất tốt.

Vừa có trận thắng đầy nhọc nhắn trước Alaves nhờ bàn thắng muộn của Messi, Barcelona tiếp tục không cho các đối thủ có cơ hội rút ngắn điểm số tại đấu trường Laliga, qua đó yên tâm chờ trận đại chiến với đối thủ rất mạnh là Valencia.

Coutinho sau khi chuyển đến sân Camp Nou vẫn chưa thể một lần tỏa sáng, đây sẽ là cơ hội để tiền đạo Brazil chứng tỏ phẩm chất xứng với giá trị 160 triệu bảng mà đội bóng Tây Ban Nha đã bỏ ra để mang anh về.

59 là số bàn thắng mà Barcelona đã ghi được sau 21 vòng đấu, là đội bóng có hàng công mạnh nhất La Liga. Điều đặc biệt là có tới 42 bàn thắng được các cầu thủ Barcelona ghi trong hiệp 2, đặc biệt trong 15 phút cuối trận với 16 bàn.

Barca đang có phong độ cao

Điều này cho thấy Barcelona rất thích kết liễu đối thủ trong những phút cuối, họ luôn tấn công dồn dập nhưng lại cực kì đề cao phòng thủ, do đó trọng tài chưa thổi hết giờ thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Messi tiếp tục là đàu tàu của đội bóng xứ Catalan, khi anh là chân sút số một của đội bóng trên mọi đấu trường, từ La liga đến cúp Nhà Vua hay thậm trí là Champion League. Tiền đạo Luis Suarez sau đầu mùa giải chậm chạp đã bắt đầu cho thấy anh đang là tiền đạo cắm nguy hiểm nhất thế giới hiện tại khi liên tiếp ghi bàn trong 8 trận liên tiếp. Các cầu thủ Valencia cần thật cẩn trọng trước bộ đôi được coi là ăn ý nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

10 là số bàn thua mà Barcelona phải nhận ở Laliga mùa này, con số này chỉ ít hơn Atletico Madrid với 9 bàn thua. Thủ thành Stegen đang cho thấy mình là thủ môn hay nhất La liga với tỉ lệ cứu thua lên tới 86%, cùng với 13/21 trận giữ sạch lưới.

Nếu cứ giữ được phong độ này, anh hoàn toàn có thể chiếm được vị trí của Neuer ở đội tuyển Đức trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch World Cup tại Nga vào mùa hè năm nay.

Valencia bắt đầu chuệch choạc trong lối chơi

Sau khởi đầu mùa giải ấn tượng, Valencia bắt đầu chuệch choạc trong lối chơi của mình. Tại vòng đấu 20 vừa qua, họ đã để thua đối Real Madrid với tỉ số 1-4 ngay trên sân nhà, qua đó nhiều khả năng bị chính đối thủ vượt qua và chiếm lấy vị trí thứ 3 trong thời gian sắp tới. Nếu tiếp tục để Barcelona loại ở bán kết cúp nhà vua sắp tới, viễn cảnh trắng tay lại đến đối với Bầy Dơi.

Hàng công của Valencia chơi khá ấn tượng ở mùa giải này với 42 bàn ở La liga, chỉ kém Barcelona và Real Madrid, 2 ông lớn ở La liga. Thế nhưng hàng thủ của họ lại không quá chắc chắn với 25 lần để đối phương xé lưới. Một điều nguy hiểm hơn đó là trong 15 phút cuối trận chính là khoảng thười gian họ để lọt lưới nhiều nhất với 10 thua, nhiều hơn bất kì khoảng thời gian nào trong trận đấu.

Huấn luyện viên của Valencia cần điều chính điều này ngay lập tức nếu không muốn ôm hận tại sân Camp Nou trong vài ngày sắp tới.

ĐH dự kiến 2 đội

DỰ ĐOÁN: Barcelona 3-1 Valencia

Bài liên quan