Nhận định Ba Lan vs Montenegro, 23h00 ngày 8/10: Vé chờ đại bàng trắng

Nhận định Ba Lan vs Montenegro (Bảng E vòng loại W.C 2018 khu vực châu Âu) – Chỉ cần 1 kết quả hòa, Ba Lan sẽ giành vé dự World Cup 2018 nhưng Lewandowski và các đồng đội muốn nhiều hơn thế.

Ở loạt trận thứ 9 diễn ra các đây ít ngày, Ba Lan đã dễ dàng đè bẹp Armenia với tỷ số 6-1. Chiến thắng này giúp đại bàng trắng tiếp tục duy trì khoảng cách 3 điểm so với đội xếp thứ 2 (Đan Mạch). Do vòng loại chỉ còn 1 lượt trận nữa nên thầy trò Adam Nawałka chỉ cần 1 điểm ở màn tiếp đón Montenegro để chính thức đoạt vé tới Nga tham dự VCK World Cup 2018.

Mục tiêu chỉ vậy nhưng trên sàn giao dịch, Ba Lan vẫn được cổng game đánh giá rất cao với tỷ lệ 0:1 1/2. Thực tế, đây là chướng ngại vật không dễ với Lewandowski và các đồng đội bởi Montenegro đã thể hiện phong độ không tệ ở vòng loại W.C 2018 khi có được 16 điểm sau 3 lượt trận.

Ba Lan đang có phong độ cao

Với điểm số này, Montenegro vẫn còn hy vọng cạnh tranh ngôi nhì bảng E với Đan Mạch để có suất dự vòng play-off. Đáng kể, trên sân khách, đội bóng của Jovetic mới chỉ để thua 1/4 trận (thắng 2, hòa 1, thua 1). Nhắc lại như thế để thấy rằng Ba Lan đang rất có giá với tỷ lệ 0:1 1/2.

Cổng game có lý do để niêm yết tỷ lệ này bởi Ba Lan đang thể hiện sức mạnh tấn công khó cưỡng ở vòng loại. Sau 9 trận, họ đã ghi tới 24 bàn thắng. Trong đó, riêng tiền đạo Robert Lewandowski đã đóng góp tới 15 bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách dội bom.

Đặc biệt, trong 4 trận sân nhà đã đấu ở vòng loại, Ba Lan đều giành chiến thắng và ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận. Xa hơn, trong 13 trận sân nhà gần nhất, đội bóng của HLV Adam Nawałka đã thắng tới 10 trận, trong đó có 9 trận vượt qua tỷ lệ châu Á.

Montenegro bị xuống tinh thần sau trận thua trước Đan Mạch

Bên kia chiến tuyến, Montenegro đã xuống tinh thần rõ rệt sau khi để thua Đan Mạch ngay tại sân nhà ở loạt trận mới đây. Hy vọng cạnh tranh vị trí thứ 2 bảng E của thầy trò Ljubiša Tumbaković vẫn còn nhưng rất mong manh bởi đối thủ của họ, Đan Mạch khó thất bại ở màn tiếp đón Romania.

Để níu giữ hy vọng, Montenegro cần phải đánh bại Ba Lan. Tấn công có thể sẽ là phương án được HLV Ljubiša Tumbaković lựa chọn trong chuyến làm khách ở Warsaw đêm nay. Tuy nhiên, đây không phải lối chơi sở trường của Montenegro. Trước hàng công quá mạnh của Ba Lan, họ sẽ phải trả cái giá rất đắt nếu dâng cao đội hình.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

BA LAN (4-2-3-1): Szczesny – Piszczek, Glik, Pazdan, Bereszynski – Linetty, Krychowiak – Braszczykowski, Zielinski, Grosicki – Lewandowski.

MONTENEGRO (4-2-3-1): Petkovic – Marusic, Simic, Savic, Tomasevic – Ivanic, Vukcevic – Jankovic, Jovetic, Vesovic – Mugosa.

DỰ ĐOÁN: Ba Lan 3-1 Montenegro

Bài liên quan