Nhắm tới 5 tân binh cực “khủng”, Chelsea quyết xưng bá châu Âu

Diego Costa trên đường rời Stamford Bridge, nhưng HLV Conte đã lên kế hoạch tái thiết Chelsea với ngân quỹ khổng lồ để chiêu mộ 5 tân binh chất lượng.

Tỷ phú Roman Abramovich đã bật đèn xanh hứa cấp tiền cho Conte để ông tuyển quân rầm rộ hè này, hướng đến mùa bóng 2017/18 được dự báo là cực kỳ khó khăn của Chelsea, khi họ quay trở lại sân chơi Champions League.

Tuy đăng quang Ngoại hạng khá thuyết phục, nhưng nhà cầm quân người Italia hiểu rõ, Chelsea chưa có được dàn quân hùng hậu, nhất là những sự thay thế từ băng ghế dự bị không tương xứng với đội hình chính.

Lấp vào khoảng trống mà “kẻ nổi loạn” Diego Costa để lại, Chelsea sẽ dốc hầu bao chi ra trên 70 triệu bảng để chiêu mộ “người cũ” Romelu Lukaku.

Sau khi đăng quang tại Premier League và thi đấu tại Champions League mùa sau, Chelsea phải đầu tư mạnh tay cho đội hình

Dù Hazard tuyên bố muốn tiếp tục gắn bó với sắc áo xanh, nhưng Conte cũng phòng xa trường hợp ngôi sao người Bỉ tháo chạy sang Real. Ông đang nhắm đến “sóc nhỏ” Lorenzo Insigne, hiện đang được Napoli định giá 45 triệu bảng.

Mùa giải vừa qua, tuyến tiền vệ The Blues hoạt động khá trơn tru, nhưng Conte mới chỉ hài lòng về cá nhân Kante, còn Matic cùng Fabregas chưa đáp ứng được kỳ vọng.
Chính vì thế, ngôi sao đang lên của Monaco – Tiemoue Bakayoko trên đường đến London, khi hai đội đang chốt mức phí dao động từ 35 đến 40 triệu bảng.

Lukaku là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau khi Diego Costa ra đi

Tuy nhiên, cái tên mà Conte thèm khát nhất để tăng cường sức mạnh khu trung tuyến là Marco Verratti. Thời còn dẫn dắt Juventus, ông hai lần thất bại trong việc lôi kéo nhạc trưởng của PSG được gán cho biệt danh “Pirlo mới”.

Giờ Conte tiếp tục quay trở lại chèo kéo người đồng hương vì nghe ngóng thông tin Verratti muốn rời nước Pháp. Dẫu vậy, để thành công trong thương vụ trên, Chelsea cũng phải bỏ ra khoản tiền khổng lồ 70 triệu bảng.

Trong kế hoạch làm mới tuyến tiền vệ, một trong hai cựu binh Matic hoặc Fabregas sẽ phải ra đi. Conte đang thuyết phục Juve bán trung vệ Bonucci. Ông sẵn sàng đem Matic ra trao đổi và các thêm khoản tiền khoảng 20 triệu bảng.

Chelsea sẽ có diện mạo mới với những tân binh chất lượng

Dưới hàng phòng ngự, dù thủ quân John Terry nói lời chia tay nhưng Chelsea cũng đón chào sự trở lại của Andreas Christensen – trung vệ thi đấu cực kỳ lên chân trong khoảng thời gian 2 năm cho mượn dưới màu áo Borussia Monchengladbach.

Conte cũng muốn bổ sung thêm nhân lực bên hành lang cánh trái. Tuy nhiên, Chelsea nhanh chóng rút lui ở thương vụ Alex Sandro, bởi “bà đầm già thành Turin” hét giá đến 52 triệu bảng.

Bài liên quan