“Người hùng” Tiến Dũng lên tiếng sau vụ báo giá nghìn đô

Sau vụ lùm xùm về bảng báo giá nghìn đô được lan truyền trên mạng, thủ môn Bùi Tiến Dũng mới đây đã lên tiếng khẳng định mong muốn lớn nhất là tập luyện và cống hiến cho đội bóng xứ Thanh.

Hôm 2/2, Ông Trịnh Văn Quyết đã đến thăm và động viên gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng. Nhân dịp này, Chủ tịch CLB FLC Thanh Hóa cũng thực hiện lời hứa thưởng 500 triệu cho cá nhân “người hùng” của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á.

Tiến Dũng đã có những chia sẻ với Chủ tịch Trịnh Văn Quyết.

Bên cạnh đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có những chia sẻ với Chủ tịch Trịnh Văn Quyết sau những lùm xùm về vụ một đơn vị truyền thông tự ý báo giá quảng cáo mình được lan truyền trên mạng xã hội khiến cho người hâm mộ bức xúc.

Tiến Dũng nói: “Em không biết mọi người lấy thông tin đó ở đâu, em cũng có đọc qua trên mạng xã hội, nhưng đấy là câu chuyện của những đơn vị đó với CLB, em không biết gì những chuyện đó. Những ngày tới em sẽ trở về tập trung và tập luyện cùng CLB FLC Thanh Hóa và hướng tới những giải đấu tiếp theo. Em nghĩ mình sẽ phải tập trung vào công việc chính của mình là đá bóng”.

Ưu tiên lớn nhất của Tiến Dũng là tiếp tục tập luyện, cống hiến cho FLC Thanh Hóa.

Cuối cùng, thủ thành Thanh Hóa cũng mong muốn báo giới có những thông tin chính xác hơn về vụ việc này để không ảnh hưởng đến gia đình mình: “Những câu chuyện đó là trên mạng xã hội, em mong các tờ báo đưa tin một cách chính xác hơn để gia đình có thể yên tâm hơn. Gia đình em cũng suy nghĩ rất nhiều về những thông tin đó. Sức khỏe của bố em chưa được tốt, phải nằm trên viện, do có thể bố em tiếp đón mọi người trong thời gian dài nên sức khỏe đuối dần.

Gia đình em cũng sẽ không có ý kiến gì về những câu chuyện này bởi đó là những thông tin trên mạng xã hội. Bố mẹ em có biết nhưng có lẽ cũng không hiểu hết câu chuyện đó. Mong muốn lớn nhất của em là được trở về tập luyện và cống hiến cho FLC Thanh Hóa.”

Như vậy, vụ lùm xùm không đáng có giữa FLC Thanh Hóa và đơn vị truyền thông tự ý báo giá quảng cáo Tiến Dũng đã được giải quyết, để tuyển thủ này có được tâm lý thoải mái nhất trước khi bước vào mùa giải mới cùng đội bóng xứ Thanh.

Bài liên quan