“Người được chọn” khẳng định trình độ của Mourinho chẳng hơn mình

Jose Mourinho đã trải qua mùa giải đầu tiên với Man United bằng việc lấy được 3 danh hiệu và khởi đầu mùa bóng này với chuỗi thành tích toàn thắng ấn tượng ( chỉ có 1 trận hòa ). Nhưng David Moyes khẳng định nếu Mourinho là kẻ đến M.U kế nhiệm Sir Alex như ông ngày xưa thì cũng chỉ nhận lấy kết quả siêu tồi.

Sau khi Sir Alex tuyên bố giải nghệ vào mùa giải 2012/13, Moyes đã được lựa chọn ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Tuy nhiên với thành tích đáng thất vọng, chỉ sau 10 tháng thì Moyes đã bị lãnh đạo Quỷ Đỏ sa thải.

Đó được xem là khoảng thời gian cực kỳ đen tối tại Old Trafford, một điều hoàn toàn trái ngược với thời điểm hiện tại khi Man Utd đang bay cao dưới sự dẫn dắt của Mourinho. Sau khi giành được 3 danh hiệu trong mùa trước, mùa này đoàn quân của HLV Mourinho cũng đang chơi thăng hoa và tiếp tục bám đuổi Man City ở 2 vị trí đầu bảng tại Premier League.

Tuy nhiên trong một phát biểu mới đây, Moyes đã tỏ ra không mấy phục những lời khen ngợi mà NHM và truyền thông đang dành tặng cho Mourinho. Cụ thể vị chiến lược gia người Scotland đã cho biết:

Moyes không phục Mourinho

“Tôi đã được tiếp quản đội bóng vô địch nước Anh, nhưng những đội bóng như Chelsea hay Man City đều đã tiêu rất nhiều tiền trong mùa Hè năm ấy để vượt qua chúng tôi. Rất khó để tôi có thể dẫn dắt một đội bóng vừa mới đăng quang.”

“Mọi thứ lẽ ra đã khác nhiều nếu chúng tôi mua sắm được những cầu thủ quan trọng. Chúng tôi đã nhắm mua Bale, Fabregas,…nhưng vì nhiều lí do, chúng tôi đã không mua được họ. Giá mà có họ thì dự án tái thiết Man United của tôi đã khởi đầu hoàn hảo.”

“Phải nói rằng làm HLV Man Utd có nghĩa là bạn phải chinh phục danh hiệu và tôi đã không làm được điều đó. Tuy nhiên tôi không nghĩ có bất cứ HLV nào có thể làm tốt hơn tôi hoặc giúp Man United tiến bộ nhanh hơn tôi vào thời điểm Sir Alex nghỉ hưu. Tôi không hối tiếc vì đã nhận lời dẫn dắt Man Utd. Khi bạn tiếp nhận một công việc thì bạn phải yêu thích nó”.

Bài liên quan