“Người đặc biệt” lý giải nguyên nhân không sử dụng tân binh Lindelof

Mourinho giải thích lý do không điền Victor Lindelof vào danh sách đăng ký thi đấu của MU ở vòng 1 giải Ngoại hạng.

Manchester United vừa có chiến thắng tưng bừng 4-0 trong trận ra quân nhờ màn trình diễn ấn tượng của bộ đôi tân binh Romelu Lukaku và Nemanja Matic. Lukaku đóng góp cú đúp bàn thắng còn Matic sắm vai “ông chủ” tuyến giữa giúp MU kiểm soát hoàn toàn thế trận trước đối thủ đến từ London.

Trong khi đó, tân binh Victor Lindelof lại không được ra sân, thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Trả lời phỏng vấn báo chí về quyết định này, HLV Jose Mourinho cho biết: “Lindelof đã ra sân trong trận tranh siêu cúp nhưng Premier League vẫn còn quá sớm với cậu ấy. Khác với Lukaku và Matic, Lindelof chưa có kinh nghiệm tại giải đấu này”.

Lindelof phải theo dõi trận đấu của M.U trên khán đài

“Tôi đã đào tạo một trung vệ xuất sắc là Ricardo Carvalho. Anh ấy là một trong những trung vệ tốt nhất giải Ngoại hạng thập niên vừa qua nhưng cũng gặp khó khăn trong thời gian đầu tại Chelsea”, Mourinho trả lời phỏng vấn của ESPN.

Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng của Man Utd cũng dành lời khen ngợi cho màn trình diễn của Romelu Lukaku. Chân sút sinh năm 1993 đã ghi cú đúp ở ngay trận đấu đầu tiên tại giải Ngoại hạng năm nay: “Không chỉ có Lukaku, Morata, Rooney và Lacazette cũng đã có bàn thắng và tôi nghĩ điều này sẽ tốt cho họ. Các cầu thủ mới sẽ có thêm sự tự tin trong phần còn lại của mùa giải”.

Ông muốn cầu thủ người Thụy Điển có thêm thời gian để thích nghi với giải NHA

“Man Utd đang đứng đầu nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng tôi nhận thấy các cầu thủ của tôi đã biết chắt chiu cơ hội hơn”, “Người đặc biệt” cho biết.

Thắng lợi 4-0 trước West Ham cũng là chiến thắng đậm nhất của Man Utd ở Premier League dưới thời Jose Mourinho. Mùa giải trước, “Quỷ đỏ” nỗ lực hết sức cũng chỉ có trận thắng với cách biệt 3 bàn trước Leicester.

Bài liên quan