Người Anh cũng đang sở hữu một “Cristiano Ronaldo” cho mình

Lúc này, Harry Kane đã có 31 bàn thắng trong năm 2017, vượt mặt Cristiano Ronaldo (29 bàn) dù chơi ít trận hơn (28 so với 31). Nhưng đó chưa phải là thống kê sốc nhất.

Harry Kane đã có tổng cộng 13 bàn thắng trong tháng 9 năm 2017. Thành tích tốt nhất mà một chân sút ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu có thể mơ… ngoại trừ Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi vào tháng 3/2012 cùng Cristiano Ronaldo vào tháng 10/2010 chỉ là hai chân sút khác trong lịch sử đạt thành tích này. Một thống kê nho nhỏ như thế cũng đủ để nói về tầm vóc hiện tại của chân sút người Anh.

Harry Kane tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt của mình trong trận thắng Huddersfield của Tottenham Hotspur, trước đó là trận West Ham ngay trên sân đối phương. Trước đó nữa là các trận đấu ở UEFA Champions League.

Harry Kane đã có tổng cộng 13 bàn thắng trong tháng 9 năm 2017.

Điều đáng nói ở đây, mọi bàn thắng của Kane đều đến mọi góc độ. Đánh đầu có, cắt mặt đệm bóng có, sút xa, sút gần, sút chân phải, sút chân trái,… Nhiều chuyên gia đã tin rằng nếu có thể tiếp tục hoàn thiện mình hơn nữa, Harry Kane có thể vươn tầm như Cristiano Ronaldo.

Anh có lẽ là trung phong toàn diện hiếm hoi của người Anh (và có thể là của cả bóng đá châu Âu) vào thời điểm hiện tại. Không chiến giỏi, chơi bóng bằng cả hai chân lẫn đầu, có thể dạt cánh, đá lùi,… nhưng quan trọng nhất là sự cầu tiến, ý thức chuyên nghiệp và nỗ lực khác hẳn nhiều cầu thủ Anh quốc khác.

Nhiều chuyên gia đã tin rằng nếu có thể tiếp tục hoàn thiện mình hơn nữa, Harry Kane có thể vươn tầm như Cristiano Ronaldo.

Harry Kane cũng là một trong 4 ngôi sao hiếm hoi từng ghi ít nhất 20 bàn trong 3 mùa bóng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Sắp tới có thể là 4 mùa bóng. Ngôi sao hiếm hoi của chính người Anh, tại chính giải đấu mà họ tự hào.

Và thêm một thống kê quan trọng nữa, Kane đã có tổng cộng 84 bàn tại Ngoại hạng Anh, thành tích ngang bằng Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha mất 196 trận để có thành tích trên, còn Kane? Chỉ 123 trận.

Kane đã có tổng cộng 84 bàn tại Ngoại hạng Anh, thành tích ngang bằng Cristiano Ronaldo

Dĩ nhiên ngôi sao người Anh không bị đẩy ra cánh chơi như Ronaldo trong quãng đầu sự nghiệp, nhưng CR7 cũng từng được ưu ái rất nhiều ở M.U, và nằm trong một đội hình đầy rẫy ngôi sao lẫn phục vụ tối đa.

Với Harry Kane, người Anh đã có Ronaldo của mình.

Bài liên quan