Ngoại hạng Anh trước vòng 37: Thiên đường đã ở rất gần

Thiên đường đã ở rất gần Chelsea. Giờ đây, nhiệm vụ của thầy trò Conte là tập trung tối đa để tránh đi vào “vết xe đổ” của đối thủ Tottenham khi bước vào trận đấu sớm vòng 37 Premier League.

Đua vô địch hạ màn sớm?

Cách đây 1 tuần, Tottenham tràn trề cơ hội rút ngắn khoảng cách với Chelsea xuống còn 1 điểm khi hành quân đến sân West Ham ở trận đấu sớm nhất vòng 36 Premier League, tuy nhiên “Gà trống” lại bất ngờ nhận thất bại 0-1 và bị gia tăng khoảng cách lên 7 điểm (Chelsea đánh bại Middlesbrough 3-0). Giờ đến lúc thầy trò Mauricio Pochettino hứng chịu hậu quả của thói quen “rơi vàng” vào những thời khắc quyết định từ Chelsea.

Chelsea chỉ phải đấu West Brom và có cơ hội đăng quang sớm 2 vòng (mới đá 35 trận)

Cũng như Tottenham tuần trước, Chelsea được đá sớm ở vòng 37 Premier League và chỉ phải làm khách trên sân đội bóng không còn mục tiêu West Brom. Phong độ vô cùng ấn tượng khi giành 4 chiến thắng liên tiếp thời gian qua, bên cạnh 1 thất bại sau 8 cuộc đối đầu gần nhất với West Brom là cơ sở để thầy trò Conte tự tin vào kết quả có lợi.

Ngay cả trường hợp không thắng, Chelsea cũng có thể “ngồi rung đùi”, chờ đợi Tottenham tiếp tục sảy chân trong trận đại chiến với MU.

Nên nhớ, đội bóng áo trắng thành London đang bị gánh nặng tâm lí đè nặng, MU đã có thể toàn tâm toàn ý cho đấu trường quốc nội sau khi giành vé vào chung kết Europa League. Ngay cả những trang báo thể thao hàng đầu nước Anh như Daily Mail, Mirror, The Guardian,… cũng tin tưởng một trong hai kịch bản sẽ xảy ra, và tân vương chắc chắn sẽ lộ diện ngay sau vòng đấu này.

Đua top 4: Ứng viên cùng “ngã ngựa”?

Trong khi cuộc đua vô địch chuẩn bị ngã ngũ thì cuộc chiến giành suất vào top 4 lại đến hồi kịch tính. Hiện tại, khoảng cách giữa Liverpool (đội xếp thứ 3) và 3 đội xếp sau gồm Man City, Arsenal, MU chỉ lần lượt là 1, 4 và 5 điểm, tuy nhiên “Quỷ đỏ vùng Merseyside” lại đá nhiều hơn 1 trận. Mỗi cú sảy chân sẽ khiến các ứng viên phải trả giá đắt.

Liverpool, MU, Arsenal, MU và Man City đều gặp khó ở vòng đấu này

Vấn đề ở chỗ, bên cạnh chuyến hành quân “lành ít dữ nhiều” tới sân Tottenham của MU, 3 ứng viên còn lại đều phải trả qua những trận cầu không hề dễ dàng ở vòng 37. West Ham từng bóp nát giấc mơ vô địch của Tottenham và chẳng có lí do gì để “buông tha Liverpool. Leicester City đang đạt phong độ cao và quyết giành vị trí cao nhất có thể, vì vậy Man City cần phải dè chừng.

Trong khi đó, Arsenal phải làm khách trên sân của Stoke City – đội bóng mà họ bất bại ở 4 trận gần nhất. Tất nhiên, thầy trò Arsene Wenger không thể chủ quan vì thói quen “làm khó” ông lớn của Stoke, cũng như những thất bại vô duyên trước các đội bóng “chiếu dưới” của chính họ.

Một cuộc đối đầu đáng chú ý khác của vòng 37 chính là trận “chung kết ngược” giữa Crystal Palace (38 điểm) và Hull City (34 điểm). Trong bối cảnh Swansea (35 điểm) chỉ phải gặp Sunderland đã xuống hạng, cả hai sẽ phải chiến đấu hết mình để nuôi hy vọng trụ lại đấu trường hàng đầu “xứ sở sương mù”.

Lịch thi đấu vòng 37 Premier League:

Ngày 13/5:

1h45: Everton – Watford

2h: West Brom – Chelsea

18h30: Man City – Leicester City

21h: Bournemouth – Burnley

Middlesbrough – Southampton

Sunderland – Swansea

23h30: Stoke City – Arsenal

Ngày 14/5:

18h: Crystal Palace – Hull City

20h15: West Ham – Liverpool

22h30: Tottenham – MU

Bài liên quan