Neymar bị tố lừa dối Barca suốt hơn 1 tháng

Vụ chuyển nhượng Neymar sang Paris Saint Germain (PSG) đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn kéo dài tới hôm nay.

Hôm 12/8, tờ Correio da Manhá (Brazil) tố ngôi sao 25 tuổi bí mật “đi đêm” với PSG từ hơn 1 tháng trước. Theo đó, tiền đạo của Barca đã ký hợp đồng gia nhập đại diện nước Pháp vào ngày 30/6, tức 1 tháng trước khi vụ chuyển nhượng hoàn tất.

Mọi giấy tờ liên quan đến bản hợp đồng cũng sớm được PSG gửi tới Neymar vào thời điểm đó. Thậm chí, trung phong tuyển Brazil cũng sắp xếp cho 7 nhân viên – trong đó có bố mình – tới Paris (Pháp) để hoàn tất thủ tục cần thiết để khép lại vụ chuyển nhượng trị giá 222 triệu euro.

Neymar và Dani Alves trong màu áo PSG

Một mặt đi sau lưng Barca, tiền đạo Neymar cũng không hé môi với CLB chủ quản. Anh giả vờ không có điều gì xảy ra và bản thân phải ra đi vì PSG kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng.

Cũng theo những tài liệu bí mật được trang Correio da Manhá cung cấp, PSG còn chuẩn bị trước kịch bản cho buổi lễ giới thiệu bản hợp đồng bom tấn, đồng thời lên danh sách mời 500 phóng viên tác nghiệp ở sự kiện đình đám này.

Tờ báo Brazil đã mạnh mẽ chỉ trích ngôi sao 25 tuổi vì những hành động như trên, họ gọi đó là sự lừa dối CLB của tiền đạo người Nam Mỹ.

Vụ chuyển nhượng Neymar xứng đáng là thương vụ lằng nhằng nhất lịch sử bóng đá

Cảm thấy bị “chơi khăm”, truyền thông đồn thổi Barca ra tay trả đũa. Đội chủ sân Nou Camp tìm cách trì hoãn việc gửi cho PSG giấy phép lao động của Neymar ở Tây Ban Nha.

Báo Pháp lập tức vào cuộc, họ tố đại diện xứ Catalan chơi bẩn, muốn phá đám đội chủ sân Công viên các Hoàng tử.

Tuy nhiên, báo WashingtonPost mới đây cho biết Neymar cuối tuần này đủ điều kiện ra sân gặp Guingamp (14/8). HLV Unai Emery của PSG chưa xác nhận có dùng Neymar ở trận đấu thuộc vòng 2 giải Ligue 1 hay không, tuy nhiên ông tiết lộ cậu học trò “về thể trạng đã sẵn sàng thi đấu”.

Bài liên quan