Nếu vô địch World Cup, nước Anh cần cảm ơn Pochettino

ĐT Anh đang tiến bước mạnh mẽ tới World Cup 2018 và tin rằng cơn khát danh hiệu kéo dài nửa thế kỷ đã đến hồi chấm dứt. Nếu làm được điều này, công đầu phải thuộc về Pochettino.

Theo tiết lộ từ Sportsmail, bộ khung Tam sư chinh chiến tại World Cup 2018 đã hình thành trong đầu của Gareth Southgate.

Thật ra cũng không có gì bí mật cả. Họ sẽ chơi với sơ đồ 3-5-1-1, bao gồm ba trung vệ Phil Jones – John Stones – Eric Dier, hai cánh là cặp Kyle Walker – Danny Rose, Jordan Henderson đóng vai trò tiền vệ kiến tạo lùi sâu, phía trước là Adam Lallana cùng Harry Winks, trong khi Dele Alli chơi phía Harry Kane.

Tất nhiên mọi thứ đều có thay đổi trong khoảng thời gian 7 tháng tới, nhưng nếu World Cup bắt đầu ngay ngày mai, đây là đội hình tiêu chuẩn. Và người Anh cũng tin rằng hệ thống này là tốt nhất với Tam sư, giúp gia tăng khả năng phòng thủ, xây dựng lối chơi từ tuyến dưới và che lấp sự thiếu hụt tiền vệ trung tâm chất lượng. 2 trận gần nhất cầm hòa Đức và Brazil đã cho thấy, Southgate đang đi đúng hướng.

Sơ đồ dự kiến của tuyển Anh tại World Cup, theo Sportmail.

Tuy nhiên, trong trường hợp tuyển Anh thành công ở World Cup, công lao lớn nhất, không phải HLV 47 tuổi, mà là Mauricio Pochettino. Khá trớ trêu, chính chiến lược gia đến từ Argentina, kình địch lớn của xứ sương mù, lại là người cung cấp từ ý tưởng đến chất liệu để tạo ra một Tam sư khỏe khoắn, trẻ trung và đầy khát vọng hiện tại.

Kể từ khi Pochettino tới Premier League vào năm 2013, đã có 12 cầu thủ của ông (tại Southampton và Tottenham) được gọi vào tuyển Anh. Trong số này, có tới 6 người chắc chắn sẽ tới World Cup 2018 và nằm trong kế hoạch A, bao gồm Lallana, Dier, Rose, Winks, Alli và Kane.

Không như những HLV khác tại Premier League, ỷ lại vào nguồn lực tài chính để gấp rút gây dựng một đội ngũ mạnh mẽ, Pochettino thích phát triển cầu thủ trẻ, đặc biệt là các tài năng từ Học viện. Từng nói rằng Sir Alex Ferguson và thế hệ 92 là nguồn cảm hứng, cho đến nay HLV 45 tuổi đã tạo ra một thế hệ Vàng, không chỉ riêng với Tottenham mà còn cả Tam sư.

Tuyển Anh với nòng cốt là các cầu thủ được huấn luyện bởi Pochettino.

Đó là Kane, tiền đạo có hiệu suất ghi bàn tốt thứ 3 lịch sử Premier League (116 phút/bàn) và có 12 bàn chỉ sau 23 trận khoác áo tuyển Anh. Đó là Alli, tiền vệ đã hủy diệt Real một cách dễ dàng và sở hữu 40 bàn thắng và kiến tạo tại Premier League ở tuổi 21, bằng tổng kết hợp của Lampard, Gerrard và Beckham khi cùng độ tuổi. Trước khi được Poch phát hiện và nâng đỡ, cả hai cầu thủ này còn đang chơi ở League One.

Không có Pochettino, Walker, Rose hay Lallana cũng không bao giờ vươn tới đẳng cấp như hiện tại, Dier chắc vẫn đang tìm kiếm cơ hội ra sân ở Sporting còn Winks phiêu bạt đến một giải đấu cấp thấp rồi chìm nghỉm.

Southgate hưởng lợi lớn từ nguồn nhân lực phong phú mà Pochettino cung cấp.

Southgate dĩ nhiên hưởng lợi lớn từ nguồn nhân lực phong phú mà Pochettino cung cấp. Thậm chí ông cũng không phải nhọc công nghĩ ra một hệ thống phức tạp nào đó để đặt họ vào, mà chỉ cần copy chiến thuật của Tottenham.

Tùy thời điểm khác nhau, nó có thể là 3-5-1-1, 3-4-2-1 hoặc 3-5-2. Đồng thời, cũng dễ dàng chuyển sang 4-2-3-1 trong trường hợp phải tấn công và gia tăng sức mạnh hai biên. Spurs của Pochettino đã sử dụng tất cả các sơ đồ nói trên. 1 năm qua, Southgate cũng cố gắng để các học trò triển khai chúng thật nhuần nhuyễn.

Và cuối cùng, giới thiệu một Tam sư với diện mạo mới mẻ mà chúng ta đang thấy. Một đội ngũ đầy hứa hẹn và có khả năng gây bất ngờ ở World Cup 2018. Nếu như họ thành công, một bức tượng dành cho Pochettino hẳn không phải là yêu cầu quá đáng.

Bài liên quan