Nếu Kiatisak “kết duyên” với Việt Nam, VFF phải chi trả bao nhiêu tiền?

Theo thông tin có được, số tiền mà VFF phải trả cho Kiatisak, nếu “Zico Thái” ngồi vào “ghế nóng” HLV trưởng ĐT Việt Nam không dưới 400 triệu đồng/ tháng. Thậm chí nếu Kiatisak yêu cầu có bộ khung ban huấn luyện cũng là người Thái, con số này không dưới 700 triệu đồng, số tiền cựu tuyển thủ Thái từng nhận ở CLB Port.

Sau thành tích bết bát (1 thắng, 3 hòa và 6 thua), ở Thai-League cùng CLB Port, HLV Kiatisak đã chính thức đệ đơn xin từ chức chiều ngày (20/09) và đã được lãnh đạo CLB này chấp nhận. Hiện tại HLV 43 tuổi này đang là người tự do, trong khi đó ở Việt Nam “ghế nóng” HLV trưởng ĐTQG và U23 vẫn còn để trống.

Khi còn thi đấu và sau này giải nghệ Kiatisak có nhiều mối quan hệ mật thiết, cựu cầu thủ từng xem Việt Nam là quê hương thứ hai, cân nhắc ưu tiên quay trở lại đây làm việc khi có cơ hội. Vẫn chưa rõ hồi kết rằng liệu “Zico Thái” có ngồi ghế nóng ĐT Việt Nam hay không. Tuy nhiên nếu việc Kiatisak “kết duyên” với bóng đá Việt Nam cũng là điều dễ hiểu.

Thế nhưng nên nhớ khi Kiatisak dẫn dắt CLB Port FC số tiền mà đội bóng này phải chi trả là 1 triệu bath, tức khoảng khoảng 700 triệu đồng/tháng. Trước đó, khi còn dẫn dắt ĐTQG Thái Lan và U23 Thái Lan, HLV Kiatisuk được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) trả mức lương hậu hĩnh (khoảng 40.000 USD/tháng cho toàn bộ ban huấn luyện, trong đó Kiatisuk được cho là nhận 400 triệu đồng/tháng).

Nếu ngồi vào ghế nóng ĐT Việt Nam, “Zico” Thái sẽ được VFF chi trả từ 200 đến 400 triệu đồng/tháng.

Trong các đời HLV ngoại dẫn dắt ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam, mức lương mà VFF trả cho thầy ngoại trước đây khoảng 10.000 USD, hơn 200 triệu đồng/ tháng.

Tuy nhiên trong phát biểu mới đây của phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “VFF sẵn sàng tìm kiếm thêm các nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà tài trợ để trả cao hơn mức cũ, khoảng 20.000 USD/tháng, nếu ứng viên HLV chứng minh họ là lựa chọn phù hợp và đáng đồng tiền bát gạo.”

Tuy nhiên nếu HLV Kiatisak nhận lời ngồi vào ghế nóng ĐTQG và U23 Việt Nam, rất có thể “Zico Thái” sẽ có thêm nhiều cộng sự từ Thái sang Việt Nam. Vậy thì số tiền Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải chi trả không chỉ dừng lại ở con số 400 triệu đồng/tháng.

Bài liên quan