Muốn cạnh tranh với Man City, MU cần mua Hazard

Huyền thoại của Manchester United Gary Pallister cho rằng Quỷ đỏ phải tìm kiếm một mẫu cầu thủ như tiền vệ Eden Hazard của Chelsea nếu muốn cạnh tranh chức vô địch với Manchester City vào mùa tới.

Đoàn quân của Jose Mourinho mùa này thi đấu khá ổn định khi đang cố gắng bám đuổi đối thủ cùng thành phố trong cuộc đua vô địch suốt từ đầu mùa giải, nhưng khoảng cách 16 điểm hiện tại trong khi Premier League chỉ còn 9 vòng đấu khiến Man United gần như không thể ngăn cản Man City lần đầu vô địch cùng HLV Pep Guardiola.

Trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải vừa qua, Alex Sanchez đã được mang về từ Arsenal trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách với Citizens, nhưng huyền thoại của Quỷ đỏ Gary Pallister tin rằng đội bóng cũ của anh vẫn “thiếu sự sáng tạo” và cần có một mẫu cầu thủ mang đến phẩm chất đó như tiền vệ Eden Hazard của Chelsea mới có hy vọng san lấp khoảng cách về trình độ so với Man City ở mùa giải tới.

Theo Gary Pallister, M.U cần một mẫu cầu thủ như Eden Hazard.

Gary Pallister nói với SportingBet rằng: “Manchester City đã nâng cao trình độ của họ rất nhanh, rất khó để có thể thu hẹp với họ vào năm tới. Tôi nghĩ chúng tôi thiếu chút sáng tạo, nhưng hy vọng với sự bổ sung từ Sanchez, chúng tôi sẽ được cải thiện. Tôi vẫn nghĩ chúng tôi cần một mẫu cầu thủ kiểu Eden Hazard. “

“Sau khi Man City đánh bại chúng tôi tại Old Trafford, rõ ràng có một khoảng cách lớn. Chúng tôi có một số cầu thủ tài năng, nhưng chúng tôi thiếu tính nhất quán.”

“Chúng tôi đã phòng ngự vững chắc trong một số trận đấu, nhưng trong nhiều trận đấu chúng tôi không cần phải như vậy. Man Utd trong quá khứ từng giành rất nhiều điểm số dù có thời điểm không có cầu thủ giỏi, nhưng hiện tại không được như vậy. Đó là một dấu hiệu về một đội bóng không có khát khao giành danh hiệu”, huyền thoại của Quỷ đỏ nhấn mạnh.

Đầu tuần qua, Man United đã có màn ngược dòng ấn tượng hiếm hoi theo kiểu “Fergie time” dưới thời HLV Jose Mourinho khi đánh bại Crystal Palace 3-2 tại Selhurst Park sau khi đã bị dẫn trước 2 bàn. Chiến thắng này giúp Quỷ đỏ tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 Premier League, với 16 điểm ít hơn đội đầu bảng Man City sau vòng 29.

Bài liên quan