“Muối mặt” vì VCK U23 châu Á, ĐT Thái Lan đặt mục tiêu khủng để lấy lại thể diện

Liên tục dành được những thành công ở bóng đá khu vực Đông Nam Á, nhưng ĐT Thái Lan gần đây lại thất bại trên đấu trường châu lục. Ở giải U23 châu Á vừa qua khi cả U23 Malay và đặc biệt là U23 Việt Nam đều tiến sâu hơn U23 Thái, điều này khiến ĐTQG Thái Lan phải đặc mục tiêu kế hoạch cao hơn đó là dành vé dự World Cup 2022 để lấy lại thể diện của ông vua ĐNÁ.  

Đội tuyển U23 Thái Lan vừa gây thất vọng tại VCK U23 châu Á 2018 khi phải nói lời chia tay với giải đấu ngay tại vòng bảng. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, ĐT Thái Lan vẫn đang là cái tên được đánh giá cao nhất ở khu vực ĐNÁ. Tại vòng loại World Cup 2018, Thái Lan cũng là đại diện duy nhất của khu vực ĐNÁ góp mặt tại vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Kiatisak đã không thể hiện thực hóa giấc mơ giành vé tới Nga tham dự giải đấu lớn nhất thế giới sau thất bại 0-4 trước Nhật Bản hồi tháng 3/2017. Theo đó sau 7 trận, Thái Lan chỉ giành được 1 kết quả hòa, nhận tới 6 thất bại và đã chính thức chấm dứt hy vọng trong cuộc cạnh tranh giành vé dự World Cup 2018.

Thái Lan (áo trắng) hướng tới mục tiêu đoạt vé dự World Cup 2022

Sau thất bại tại vòng loại World Cup 2018, HLV Kiatisak đã nói lời chia tay với bóng đá Thái Lan và Liên đoàn bóng đá nước này đã ngay lập tức bổ nhiệm HLV Milovan Rajevac ngồi vào ghế nóng. Trong thời gian qua, HLV Milovan Rajevac không có được những thành công lớn cùng đội tuyển Thái Lan khi kết thúc vòng đấu loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á, đội tuyển Thái Lan đứng vị trí cuối cùng tại bảng B khi chỉ giành được 2 điểm từ 2 trận hòa. Đội bóng xứ sở Chùa vàng nhận tới 8 trận thua trong tổng số 10 trận.

Phát biểu với báo chí trong nước mới đây, Vị chiến lược gia 64 tuổi, người Serbia khẳng định đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu hết mình tại VCK Asian Cup 2019 và đặt mục tiêu xa hơn là có thể giành vé dự kỳ World Cup kế tiếp tổ chức năm 2022. Ông tuyên bố: “ASIAN Cup 2019 là thử thách lớn với tuyển Thái Lan trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức. Bên cạnh đó, vòng loại World Cup tới cũng cực kỳ quan trọng. Chúng tôi sẽ sẵn sàng cho cả 2 giải đấu”.

HLV Milovan Rajevac nhấn mạnh mình cùng các học trò đã học hỏi được rất nhiều bài học kinh nghiệm ở những giải đấu vừa qua và sẽ quyết tâm lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé tham dự kỳ World Cup kế tiếp: “Người Thái đã học được rất nhiều kinh nghiệm qua từng trận đấu. Tôi chắc chắn Thái Lan có khả năng vượt qua vòng loại World Cup lần đầu tiên trong lịch sử”.

Bài liên quan