MU vs Celta Vigo, 02h05 ngày 12/5: Nhiệm vụ bất khả thi

(MU vs Celta Vigo, Bán kết lượt về Europa League, sân Old Trafford, Manchester) Việc để thua MU 0-1 ngay trên sân nhà khiến cho con đường đến Thụy Điển của thầy trò HLV Berizzo gặp nhiều chông gai hơn bao giờ hết. Nhiệm vụ trước mắt sẽ là đánh bại MU với cách biệt 2 bàn ngay tại Old Trafford, và điều đó là hoàn toàn không thể.

MU – Tận dụng lợi thế

Mourinho và các học trò rõ ràng không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu lượt về với Celta Vigo khi để thua 0-2 trước Arsenal ở vòng 36 Premier League. Tuy nhiên thất bại đó cũng không khiến MU phải chịu quá nhiều áp lực, bởi thực chất chiến lược gia người Bồ chỉ tung ra đội hình phụ, và đặc biệt họ xác định bỏ qua mục tiêu top 4 NHA để vô địch Europa League mùa này.

Với chiến thắng 1-0 ngay trên sân của đối thủ, MU coi như đã đặt một chân tới Friends Arena của Thụy Điển. Bởi ở trận đấu lượt về họ chỉ cần giành ít nhất một kết quả hòa là quá đủ, cùng lợi thế được thi đấu tại thánh địa Old Trafford thì nhiệm vụ đó lại càng trở nên dễ dàng hơn. Đây là điều hoàn toàn có cơ sở khi đoàn quân của Mourinho vẫn đang có được chuỗi 28 trận bất bại trên sân nhà. Với những gì đã và đang có được, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một kết quả thuận lợi.

MU đang có lợi thế rất lớn

Cũng nên nhớ rằng việc đánh bại Celta Vigo vừa rồi, MU đã phá được cái dớp 9 năm liền không thắng được các CLB Tây Ban Nha. Trận đấu gần nhất Quỷ đỏ đánh bại một đội bóng đến từ xứ sở bò tót đã từ năm 2008, tại lượt đi bán kết Champions League. Đội bóng đó chính là Barcelona và kết quả trận đấu cũng là 1-0 trên sân đối phương. Khi có được tâm lý thoải mái, không có lý do gì để thầy trò Mourinho không quyết tâm giành thêm một chiến thắng nữa qua đó bước vào trận đấu cuối cùng để gặp đội giành chiến thắng trong cặp đấu còn lại giữa Lyon và Ajax.

Celta Vigo – Nhiệm vụ khó khăn

Bên phần sân đối diện, đoàn quân của HLV Berizzo đang ở trong tình cảnh hết sức tồi tệ. Thất bại 0-3 trước Málaga đã là trận thứ 5 liên tiếp mà họ phải gặm nhấm nỗi buồn. Kết quả đó khiến Celta Vigo bị đẩy xuống vị trí thứ 12 trên BXH, chưa kể đến việc người hâm mộ đang mất dần niềm tin vào một cuộc lội ngược dòng ngay tại nhà hát của những giấc mơ Old Trafford.

Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà, Celta Vigo đang gặp rất nhiều khó khăn khi phải làm khách tại Old Trafford

Nói về cơ hội trong trận đấu này, rất khó để Celta Vigo có thể làm nên điều kỳ diệu. Bởi trên thực tế họ đang thi đấu với phong độ quá kém cỏi, việc để thua đối thủ ngay trên sân nhà cũng phần nào làm chùn bước những chiến binh của chiến lược gia người Argentina. Có một lý do để níu kéo một chút hy vọng đó là trong 5 trận đấu trước đó, đội bóng chủ sân Balaídos thắng tới 4 và có thêm một trận hòa.

Thông tin về lực lượng

Xét về lực lượng, rõ ràng MU có lý do để lo lắng, bởi ngoài chấn thương của chân út chủ lực Ibrahimovic thì 4 trường hợp còn lại đều ở hàng thủ, đó là Marcos Rojo, Fosu-Mensah, Luke Shaw và Ashley Young. Nhưng có tin hiệu đáng mừng chính là kẻ đóng thể Ibra là Marcus Rashford vẫn đang có được phong độ tốt. Bên cạnh đó, những ngôi sao trẻ vừa mới được Mourinho đôn lên đội 1 như Tuanzebe hay McTominay đều thể hiện khá ấn tượng. Vì vậy Người đặc biệt hoàn toàn có thể yên tâm với những con người hiện tại.

Còn về phía Celta Vigo, họ sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo Giuseppe Rossi, cùng với chấn thương của thủ thành Rubén Blanco, đại diện Tây Ban Nha sẽ gặp không ít khó khăn trong trận đấu này. Chưa kể đếm đoàn quân của HLV Berizzo sẽ phải thi đấu dưới áp lực của một trong những sân bóng lớn nhất thế giới, nơi mà mọi đội bóng lớn đều phải e ngại. Nhìn chung để Celta Vigo có thể lội ngược dòng trước MU là điều không khả quan.

PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN ĐẤU

HLV Mourinho (HLV trưởng MU): Lợi thế 1-0 chưa phải là quá lớn, vì vậy chúng tôi sẽ không vì thế mà chủ quan. Nhưng các bạn yên tâm, MU sẽ góp mặt tại Champions League vào mùa tới. – Người đặc biệt vẫn luôn có những phát ngôn đặc biệt.

HLV Berizzo ( HLV trưởng Celta Vigo): Việc phải thi đấu tại nhà hát Old Trafford là điều không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm thi đấu hết mình. – Chiến lược gia người Argentina đang tỏ ra rất quyết tâm.

THỐNG KÊ ĐÁNG CHÚ Ý

9. MU không thua 9 trận gần nhất tại Europa League.

5. Celta Vigo thua 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

6. MU ghi ít hơn 2 bàn trong 6 trận gần nhất tại Europa League.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

MU: Rojo, Fosu-Mensah, Ibrahimovic, Shaw, Young chấn thương.

Celta Vigo: Rossi, Blanco chấn thương.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến trận MU vs Celta Vigo

NHẬN ĐỊNH: MU thắng 2-0

Bài liên quan