MU trả giá cực đắt cho chiếc vé vào bán kết Europa League

Cả Ibrahimovic và Marcos Rojo đều dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận cầu với Anderlecht tại tứ kết lượt về Europa League.

Trong một tình huống nhảy lên tranh chấp với hậu vệ đối phương ở phút bù giờ, Ibrahimovic tiếp đất không tốt dẫn chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Ibra ôm đầu gối trong sự đau đớn

Tiền đạo 35 tuổi tỏ ra khá đau đớn ôm đầu gối và cần đến sự giúp đỡ của các bác sỹ. Ibra sau đó không thể tiếp tục thi đấu, nhường chỗ cho Martial.

Thắng nghẹt thở nhờ pha lập công quyết định của Rashford ở hiệp phụ, HLV Mourinho thừa nhận, ông có dự cảm không lành về chấn thương của Ibra lẫn trung vệ Marcos Rojo lúc đầu trận.

Nếu bị tổn thương dây chằng đầu gối, chắc chắn mùa giải sẽ khép lại với cả hai ngôi sao nói trên.

Đây là tin cực xấu với Quỷ đỏ, trong bối cảnh họ phải căng mình ở cả hai sân chơi Ngoại hạng Anh và Europa League. Cuối tuần này, MU sẽ đến làm khách trên sân Burnley, rồi tiếp tục đá bù derby Manchester vào thứ Năm tuần sau.

Marcos Rojo cũng phải rời sân sớm

Marcos Rojo chấn thương khiến hàng thủ Red Devils trở nên rất mong manh. Cả Phil Jones và Smalling cũng đang phải nghỉ dài hạn chưa hẹn ngày trở lại.

HLV Mourinho thở dài nói: “Tôi không nghĩ đó là chấn thương nhẹ nhưng muốn chờ đợi kết quả kiểm tra mức độ nghiêm trọng. Đơn giản tôi chỉ là HLV, chứ không phải bác sỹ. Tôi có dự cảm không lành về cả hai trường hợp của Ibra và Rojo. Lúc này, bản thân rất muốn nghĩ đến điều gì đó lạc quan nhưng tôi không thể.

Tình huống dẫn tới chấn thương của Ibra

Chấn thương của Rojo khiến MU khủng hoảng hàng thủ trầm trọng.

Bài liên quan