MU: Tin vui về Ibra, Mourinho lộ kế hoạch buông top 4

MU đón nhận tin tốt về tình hình của Ibrahimovic và Bailly, nhưng đồng thời gây xì xào khi Mourinho có ý định buông vòng 38 Premier League.

Ibrahimovic phẫu thuật thành công, Bailly chỉ bị đau nhẹ

Zlatan Ibrahimovic dính chấn thương nặng trong trận tứ kết lượt về Europa League gặp Anderlecht và dự kiến chấn thương của anh có thể phải mất 1 năm để bình phục. Tuy nhiên trước hết HLV trưởng Jose Mourinho và các thành viên ban huấn luyện MU muốn Ibra vượt qua được cuộc phẫu thuật chữa trị chấn thương.

Ibrahimovic sẽ nghỉ dưỡng thương 9 tháng

Và mới đây người đại diện Mino Raiola của tiền đạo người Thụy Điển đã báo tin mừng, rằng Ibrahimovic đã tiến hành phẫu thuật thành công và thời gian bình phục sẽ là 9 tháng, tới đầu năm 2018. Raiola đồng thời khẳng định, Ibrahimovic nhất quyết không giải nghệ, rằng anh vẫn sẽ tiếp tục thi đấu sau khi hồi phục hoàn toàn.

Theo lời Raiola, Ibrahimovic hiện đang dưỡng thương tại một bệnh viện ở Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ. Anh hiện chưa thể trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào cũng như đưa ra công bố chính thức nào về tương lai của mình ở MU.

Việc Ibra dưỡng thương tại Mỹ đã dấy lên tin đồn rằng có thể sau khi hồi phục sức khỏe, anh sẽ tiếp tục thi đấu nhưng là cho một CLB của giải nhà nghề Mỹ MLS chứ không phải cho MU. Hợp đồng của Ibra sẽ hết hạn cuối mùa giải và tờ The Mirror tiết lộ Ibra đã từ chối gia hạn 1 năm với MU cách đây vài tháng.

Thời gian bình phục của Ibra cũng là khá thuận lợi để anh thi đấu cho một CLB Mỹ. Nếu theo dự kiến trung phong cao 1m95 này sẽ trở lại vào tháng 2/2018, trong khi một mùa giải của MLS sẽ bắt đầu vào tháng 3 hàng năm. Như vậy Ibra sẽ kịp thời gian để ký hợp đồng và bắt đầu mùa giải 2018 của MLS.

Trong khi Ibrahimovic đã phẫu thuật thành công, MU có thêm một tin tích cực nữa khi Eric Bailly có vẻ sẽ tiếp tục thi đấu được cho CLB ở các trận đấu tới. Trung vệ người Bờ Biển Ngà đã phải rời sân trong trận gặp Swansea do chấn thương mắt cá và đã có những lo ngại rằng hàng thủ MU sẽ tan nát do Chris Smalling và Phil Jones đã bị thương từ trước.

Bailly không phải chống nạng sau trận gặp Swansea

Tuy nhiên ảnh chụp sau trận gặp Swansea ở ngoài sân Old Trafford cho thấy Bailly đã rời sân mà không phải dùng nạng hay nhờ ai đỡ. Ngoài ra, Jose Mourinho trên kênh MUTV đã cho biết trường hợp của Bailly có vẻ là do đã thi đấu quá nhiều, anh đã chơi khoảng 800 phút trong tháng Tư này.

Việc Bailly có vẻ không bị đau nặng sẽ khiến tinh thần của MU phấn chấn hơn trước thềm các trận đấu cam go trong tuần này. Họ sẽ làm khách ở trận bán kết lượt đi Europa League trước Celta Vigo (2h05, 5/5) trước khi đến thăm sân Emirates của Arsenal chỉ sau đó 2 ngày ở Premier League (22h, 7/5).

Mourinho buông top 4 vòng 38?

Jose Mourinho đang tỏ ra khá bực dọc với việc MU phải đá nhiều trận ở giai đoạn cuối mùa trong lúc tình trạng chấn thương đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới lực lượng của đội bóng. Nếu MU vượt qua Celta Vigo ở loạt bán kết Europa League, “Quỷ Đỏ” sẽ kết thúc mùa giải với chuỗi 16 trận trong vòng chỉ 54 ngày.

Vào lúc này Mourinho đang mất 7 cầu thủ ở đội hình 1, và nếu như MU lọt tới chung kết Europa League, “Người đặc biệt” có thể sẽ không mạo hiểm với các trụ cột của mình ở mặt trận Premier League cho dù họ vẫn còn cơ hội top 4, chỉ kém Man City ở vị trí thứ 4 có 1 điểm và hai đội đã đá ngang bằng số trận. Europa League có thể là cơ hội tốt nhất để MU dự Champions League mùa sau.

Mourinho và MU đang chống chọi với lịch thi đấu dày đặc

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Mourinho đã bày tỏ sự bất bình với lịch thi đấu của MU. “Chúng tôi đang bị trừng phạt vì thi đấu tốt. Nếu thắng Celta, chúng tôi sẽ đá chung kết (Europa League) vào thứ Tư, gặp Southampton trước đó 3 ngày và đấu Crystal Palace vào Chủ nhật sau trận chung kết”, ông nói.

Mourinho thậm chí còn nói mình có thể dùng đội U23 MU để đá trận gặp Palace nếu chức vô địch Europa League đã ở trong tay. “Có lẽ tôi sẽ gọi Nicky Butt (HLV đội U23) và đội của anh ấy lên đấu Palace. Hy vọng là đối thủ lúc đó đã trụ hạng thành công, nếu không chúng tôi sẽ có một trận đấu khó khăn”, ông bày tỏ.

Nếu Mourinho có ý định làm vậy, ông có thể sẽ bị FA xử phạt. Wolverhampton cuối năm 2009 đã bị phạt 25.000 bảng do HLV Mick McCarthy tung toàn quân dự bị vào đấu MU trong một trận đấu ở Premier League.

Bài liên quan