MU tìm lại mạch thắng: “Ngưng chỉ trích và tận hưởng Mou-time”

HLV Mourinho “phản pháo” lại những chỉ trích với 2 chiến thắng mang đậm chất “đặc biệt” của chiến lược gia xứ Bồ trước Tottenham và Benfica cùng MU.

Sau hai chiến thắng liên tiếp ở các mặt trận Premier League và Champions League, HLV Mourinho gửi đi những thông điệp khác nhau, một là tới các chuyên gia bóng đá – những người nhận định “Người đặc biệt” đang khiến MU xấu xí trong mắt làng túc cầu, còn “địa chỉ” còn lại là các CĐV với nội dung nhắn nhủ “hãy bình tĩnh, ngưng chỉ trích và tận hưởng Mou-time”.

Thắng lợi 2-0 trước Benfica trên sân nhà là trận thắng thứ 4 liên tiếp ở vòng bảng Champions League của MU mùa này. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bất ngờ tung vào sân Scott McTominay ở đội hình xuất phát và các chuyên gia bóng đá ngay khi có danh sách đã đặt dấu hỏi lớn về màn ra mắt của tài năng trẻ của Quỷ đỏ ở đấu trường danh giá nhất châu lục.

HLV Jose Mourinho đáp trả những chỉ trích bằng hai thắng lợi liên tiếp trên các đấu trường cùng MU.

“Tôi nghĩ các chuyên gia nên bình luận về chuyên môn trận đấu, thay vì các quyết định dùng người của tôi. Tôi biết họ được trả tiền để làm việc đó nên tôi thấy không cần quan tâm đến công việc của họ.

Cũng như tôi vậy, tôi làm tốt công việc của mình, toàn đội thắng trận thứ 4 liên tiếp, không có ca chấn thương nào đáng kể, còn gì để vui hơn nữa”, HLV Mourinho hài hước “phản pháo” ý kiến các chuyên gia sau màn trình diễn ấn tượng và chững chạc của McTominay.

Chưa dừng lại ở đó, nhà cầm quân sinh năm 1963 cũng gửi tới các CĐV Quỷ đỏ thông điệp “chua” không kém sau trận thắng thứ hai liên tiếp kể từ chuỗi trận gây thất vọng trước Liverpool và Huddersfield ở Premier League.

“Tôi hi vọng các bạn tận hưởng trận đấu này theo cách ấn tượng hơn một số bạn đã làm ở trận đấu với Tottenham”, Mourinho nói về bầu không khí kém sôi động ở Old Trafford ở trận đấu với Gà trống hồi cuối tuần – thời điểm không nhiều người dám tin MU có thể giành 3 điểm với phong độ hiện tại trước Spurs.

Mourinho kêu gọi CĐV MU bình tĩnh, ngưng chỉ trích để tận hưởng Mou-time.

HLV Mourinho cũng gặp tình trạng tương tự hồi năm 2014 khi còn dẫn dắt Chelsea, cũng vẫn là những nhận xét về sự “buồn chán” của các CĐV The Blues trên các khán đài sân Stamford Bridge khi đội nhà không có phong độ và kết quả tốt.

Tuy nhiên, “Người đặc biệt” cũng hứa hẹn sẽ đưa MU trở lại với quỹ đạo chiến thắng và cạnh tranh ngôi vô địch Premier League với “Mou-time” của mình. Kể từ đầu mùa, Quỷ đỏ đã có 11 lần chọc thủng lưới đối phương trong 10 phút cuối trận. Theo các con số thống kê cùng đánh giá của các chuyên gia, đó là thời điểm MU nguy hiểm nhất dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho.

Thời Sir Alex Ferguson còn dẫn dắt MU, người hâm mộ đã quá quen với “Fergie-time” – khoảng thời gian bù giờ các trọng tài thường cho đội bóng áo đỏ thành Manchester hưởng lợi, để giành các kết quả tích cực. Và khi Sir Alex nghỉ hưu, các CĐV của MU hứa hẹn được tận hưởng “Mou-time” với 10 phút “tất tay” của Mourinho.

Bài liên quan