MU phải “sống chết” ở Europa League: Của một đống tiền

Những khoản lợi nhuận khổng lồ đang chờ đoàn quân Mourinho nếu họ đoạt vé dự Champions League mùa sau.

Tấm vé 100 triệu bảng

Theo báo cáo mới nhất của tờ ESPN, MU sẽ nhận được gần 40 triệu bảng cho việc góp mặt tại chung kết Europa League mùa này. Và nếu muốn “đút túi” thêm 60 triệu bảng nữa, nhiệm vụ bắt buộc đối với đoàn quân Mourinho là phải vô địch để giành tấm vé dự Champions League mùa sau.

Thành bại của MU được quyết định ở Europa League

Theo tính toán sơ bộ, trong trường hợp quay trở lại ở giải đấu hàng đầu châu Âu, “Quỷ đỏ” Manchester sẽ kiếm về thêm 50 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình và khoảng 10 triệu bảng tiền bán vé. Chưa kể, nguồn thu mỗi năm từ nhà tài trợ Adidas bao gồm 75 triệu bảng sẽ được chuyển đủ vào tài khoản sân Old Trafford.

Ngược lại, rủi ro cũng là cực lớn nếu như MU tiếp tục không thể góp mặt tại giải đấu danh giá nhất Lục địa già. Nhưng người ta nói “đồng tiền đi liền khúc ruột”, chính những “cú đấm” vào kinh tế sẽ thúc đẩy MU bằng mọi giá phải đoạt được danh hiệu hạng 2 châu Âu vào cuối mùa.

Ở Ngoại hạng Anh, “Quỷ đỏ” hiện đứng thứ 5 và rõ ràng cơ hội để họ “lách” qua cửa này đến với đấu trường danh giá châu Âu là vô cùng khó khăn. Thế nhưng, tại Europa League vẫn là câu chuyện khác, MU đã đặt một chân vào chung kết sau khi hạ gục Celta Vigo.

Chiến thắng 1-0 ở Estadios Balaidos đã mở toang cơ hội cho thầy trò Mourinho đem về chiếc cúp duy nhất còn thiếu trong phòng truyền thống tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

MU quyết vô địch Europa League

Trong lịch sử, MU chưa từng vào chơi bất kỳ trận chung kết UEFA Cup cho đến phiên bản của Europa League ngày nay. Tuy nhiên đây chỉ là yếu tố để tham khảo, không có bất kỳ thước đo chính xác nào cho tương lai.

Tấm vé tham dự trận chung kết Arena Friends tại Stockholm vào ngày 24/5 thực sự đang ở rất gần MU. Với kinh nghiệm, bản lĩnh Mourinho cùng với quyết tâm cao độ của các cầu thủ, chắc chắn MU sẽ bật tung “lò xo” sau trận thua Arsenal để trút cơn thịnh nộ xuống đội bóng Tây Ban Nha trên sân nhà Old Trafford.

Mourinho sẽ giúp MU vô địch Europa League?

Hiện MU đang có thành tích hoàn hảo trên sân nhà tại Europa League sau khi toàn thắng cả 6 trận, sút tung lưới đối phương 15 lần và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Trong số này có những chiến thắng áp đảo 4-0 trước Feyenoord, 4-1 Fenerbahçe…

Tại vòng knock-out, MU lần lượt vượt qua Saint-Étienne, Rostov, Anderlecht và Celta Vigo để giữ chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp trong đó có 4 chiến thắng và 3 trận hòa.

Xét rộng hơn, MU đang sở hữu 17 trận bất bại liên tiếp tại vòng knock-out tại đấu trường châu Âu. Lần gần nhất “Quỷ đỏ” để thua là ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2012-2013 (Real thắng 2-1). Điều đáng nói, người đánh bại Sir Alex năm đó không ai khác, chính là Jose Mourinho.

“Người đặc biệt” chính là “điểm nối” giữa quá khứ và hiện tại, ông có sứ mệnh là phải giúp MU vô địch Europa League. Thời cơ là rất lớn, “Quỷ đỏ” đang hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” sau khi nắm giữ lợi thế lớn trước Celta Vigo nhờ bàn thắng “bằng vàng” của Marcus Rashford ở lượt đi.

Cộng với hàng loạt thống kê đang ủng hộ MU tại đấu trường châu Âu mùa này, thật khó có điều gì sẽ ngăn cản được đoàn quân của Mourinho bước vào trận chung kết Europa League đầu tiên trong lịch sử.

Bài liên quan