MU nhắm những chân sút đẳng cấp nào để thay Lukaku và Ibrahimovic?

Man Utd và Mourinho rõ ràng cần một tiền đạo mới để thay thế Romelu Lukaku hoặc Zlatan Ibrahimovic khi mà bộ đôi này không mang lại một tín hiệu tích cực nào cho hàng công Quỷ đỏ lúc này. Thế nhưng họ nên mua chân sút nào? 

Romelu Lukaku đang có phong độ ghi bàn đáng thất vọng sau thời gian bùng nổ ở đầu mùa giải này, trong khi Ibra cũng không thể hiện được gì. M.U đang cần một tiền đạo mới nhưng rốt cuộc họ nên mua ai trên TTCN?

1. Harry Kane (Tottenham)

Tiền đạo người Anh đang là cái tên xuất hiện nhiều nhất trên các mặt báo ở Anh. Harry Kane đã lập 2 hat-trick ở 2 trận đấu gần đây, vượt qua Lionel Messi để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong năm 2017 với 56 bàn thắng. Với khả năng dứt điểm và chạy chỗ rất tốt, Kane đã trở thành nỗi ám ảnh với các hàng thủ tại Premier League. Anh rõ ràng là bản hợp đồng lí tưởng với M.U.

Thành tích ghi bàn của Kane ở Premier League còn vượt trội so với Lukaku. Cầu thủ của Tottenham đã 2 lần giành danh hiệu Vua phá lưới của Premier League. Mùa này anh đã ghi được 18 bàn trong 19 lần ra sân tại Premier League, nhiều hơn Lukaku (10 bàn). Vấn đề với M.U là Tottenham sẽ không chịu nhả chân sút số một của họ, trừ khi đội bóng chủ sân Old Trafford có thể đưa ra mức giá kỷ lục, đủ để khiến Spurs đổi ý.

2. Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Antoine Griezmann đã được liên hệ chuyển tới M.U vào Hè 2017 nhưng anh từ chối ra đi do Atletico Madrid bị FIFA cấm chuyển nhượng. Dù vậy, tiền đạo người Pháp có thể ra đi khi đội bóng của HLV Diego Simeone mãn hạn cấm của FIFA. Hè sang năm sẽ là thời điểm hoàn hảo để M.U chiêu mộ Griezmann.

Tuy nhiên cầu thủ người Pháp không phải là một số 9, dẫu cho anh đã ghi nhiều bàn ở các mùa giải trước. Chân sút người Pháp cũng không phải mẫu tiền đạo gánh team và ở mùa giải này, anh mới ghi được 7 bàn thắng trên mọi mặt trận, ít hơn cả Lukaku.

Vị trí tốt nhất của Griezmann theo đánh giá của Squawka chính là số 10, ngay phía sau tiền đạo. Cầu thủ người Pháp có thể sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Mkhitaryan hơn là Lukaku. Phí giải phóng của Griezmann là 87 triệu bảng, không phải là vấn đề với M.U khi mà năm 2016, “Quỷ đỏ” từng chi 89 triệu bảng để đưa Pogba về Old Trafford. Nhưng mua anh rồi, Mourinho vẫn sẽ phải tìm mua tiền đạo nữa.

3. Mauro Icardi (Inter Milan)

Tiền đạo 24 tuổi người Argentina đang là chân sút dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở Serie A mùa này. Phong độ ghi bàn của Icardi không phải bàn cãi khi mà anh đã ghi tới 17 bàn trong 17 trận cho Inter tại Serie A. Tuy nhiên Inter đang có tham vọng tranh ngôi vô địch Serie A và họ không sẵn lòng bán Icardi. Nên nhớ hồi mùa Hè năm nay, M.U đã hỏi mua Ivan Perisic, cầu thủ chạy cánh của Inter nhưng bị từ chối. Rất có thể “Quỷ đỏ” sẽ nhận được câu trả lời tương tự nếu hỏi mua Icardi.

4. Alexis Sanchez (Arsenal)

Alexis Sanchez sẽ là bản hợp đồng hoàn hảo với M.U. Anh sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải và Arsenal có thể sẽ buộc phải bán tống bán tháo cầu thủ người Chile trong TTCN mùa Đông. Đẳng cấp của Sanchez là không phải bàn cãi. Song M.U sẽ phải cạnh tranh gay gắt với đội bóng láng giềng Man City để giành sự phục vụ của cầu thủ người Chile.

HLV của Man City, Pep Guardiola từng dẫn dắt Sanchez ở Barca. Chân sút của Arsenal cũng muốn tái ngộ với Pep Guardiola. Trong khi đó, Arsenal đang hy vọng bán Sanchez cho đội bóng ở nước ngoài hơn là cho các đối thủ của họ tại Premier League.

5. Paulo Dybala (Juventus)

Dybala cũng là một lựa chọn với M.U trên TTCN. Chân sút người Argentina đã ghi 12 bàn trong 17 lần ra sân ở Serie A mùa này. Khác với Kane, Sanchez, Icardi và Griezmann, Dybala đã giành được 2 danh hiệu quốc nội (Scudetto) với Juventus. Kinh nghiệm và bản lĩnh của một nhà vô địch như Dybala sẽ rất cần thiết với M.U.

Giống Griezmann, Dybala là bạn thân của Pogba và M.U có thể lợi dụng điều này để lôi kéo tiền đạo người Argentina. Năm 2016, Juve đã chấp nhận bán Pogba cho M.U nên “Bà đầm già” nhiều khả năng sẽ bán tiếp Dybala nếu nhận được lời đề nghị hợp lí.

Tuy nhiên Paulo Dybala thích hợp đá ở vị trí số 10 hơn là chơi tiền đạo cắm ở M.U. Để chiêu mộ Dybala, M.U có thể phải bỏ ra 60 triệu bảng.

Bài liên quan