MU hết quân: Mourinho đòi xỏ giày vào sân đá cặp Bailly

Trước bối cảnh đội hình bị “sứt mẻ” nghiêm trọng, tuy nhiên HLV Mourinho vẫn tỏ ra khá lạc quan.

MU hết quân: Mourinho đòi xỏ giày vào sân đá cặp Bailly

Mùa bóng đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, thế nhưng lực lượng của MU đang “tan đàn xé nghé” vì chấn thương và án phạt.

Tuanzebe và Jose Mourinho tính “đá cặp” với nhau

“Quỷ đỏ” vốn đã thiếu vắng Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo, Juan Mata, Chris Smalling và Phil Jones vì những chấn thương khác nhau.

Sau trận gặp Man City, đoàn quân của Mourinho lại mất thêm Fellaini vì án treo giò còn Timothy Fosu-Mensah bị đau ở cánh tay.

Trước tình hình trên, “Người đặc biệt” tỏ ra khá lo lắng với chấn thương hàng loạt của MU, nhưng cũng hóm hỉnh nói rằng ông có thể phải tái xuất sân cỏ để cứu lấy đội bóng.

“Tại thời điểm này, chúng tôi có 1 lựa chọn duy nhất cho hàng thủ, đó là sử dụng bộ 3 Eric Bailly, Daley Blind và Axel Tuanzebe.

Tuy nhiên, tôi cần nói chuyện với họ nếu như tôi chăm chỉ tập gym thì tôi cũng có thể là một phương án thay thế – chẳng hạn như Mourinho và Tuanzebe đá cặp với nhau để đối đầu với Swansea.” – Mourinho lạc quan cười đùa.

Lúc này, MU vẫn đang giữ những mục tiêu khác nhau ở 2 đấu trường. Tại Ngoại hạng Anh là Top 4, còn ở Europa League là chức vô địch.

Cuộc đột kích trong đường hầm

Fellaini dính thẻ đỏ ở trận derby Manchester và lĩnh án phạt cấm thi đấu 3 trận kế tiếp. Theo lẽ thường tình, Mourinho sẽ nhắm mũi dùi vào Aguero – kẻ đã có một tình huống láu cá, kích động “máu điên” trong con người Fellaini trỗi dậy.

Aguero gây hấn, khiến Fellaini phải nhận thẻ đỏ

Trong cuộc họp báo, Mourinho đã nói về tình huống này như sau: “Tôi đã gặp Aguero trong đường hầm. Không có thương tích, khuôn mặt cậu ấy vẫn điển trai như mọi khi. Tôi không quan sát kỹ tình huống, nhưng có lẽ tôi đoán đó là một tấm thẻ đỏ và một chút tác động từ cầu thủ người Argentina. Aguero đã xử lý rất thông minh và kinh nghiệm”.

Sau đó, truyền thông Anh phát hiện ra rằng, Mourinho và Aguero đã có những giây phút trao đổi chớp nhoáng ngay trong đường hầm sân Etihad. Kết thúc của cuộc trao đổi đó là một cái bắt tay rất chặt. Nó gợi lên một mối quan hệ thân thiết như thể giữa họ là thầy trò, không phải là kẻ thù ở hai bên chiến tuyến. Nhất là khi Aguero vừa tạo ra một trường sóng gió cho đội bóng của Mourinho.

Các nhân chứng có mặt tại thời điểm đó miêu tả lại cho tờ Manchester Evening News rằng Mourinho không nói nhiều về chiếc thẻ đỏ, về tình huống Aguero gây gổ với Fellaini hay về trận derby Manchester vừa kết thúc. Một nhân chứng lờ mờ nhận ra rằng, Mourinho đặt lịch hẹn cho một cuộc gặp gỡ riêng tư ở bên ngoài trung tâm Manchester. Và có lẽ Sergio đã nhận lời.

Những tình tiết kể trên khiến giới mộ điệu bán tín bán nghi rằng Mourinho dường như đang muốn thực hiện một phi vụ chuyển nhượng đặc biệt. Nhìn vào tình cảnh hiện tại của hai đội, có lý do để tin rằng Mourinho đang xem Aguero là một mục tiêu chuyển nhượng nghiêm túc.

Gã Judas thế kỷ?

Với MU lúc này, bài toán quan trọng nhất là ở hàng công. Làm thế nào để tìm ra người có đủ khả năng thay thế Ibrahimovic? Wayne Rooney đang trên đường khởi hành đi khỏi Old Trafford. Đặt gánh nặng lên đôi vai của Rashford và Martial là quá tầm.

Trong khi đó, Aguero đang trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất sự nghiệp với Pep Guardiola. Dưới thời nhà cầm quân người Tây Ban Nha, “El Kun” không còn được trọng dụng như trước. Đã có lúc anh mất vị trí chính thức vào tay Gabriel Jesus, trước khi tân binh người Brazil dính chấn thương.

Nhưng Mourinho lại bắt tay rất chặt với Aguero trong đường hầm sân Etihad

Ở ngay trận derby Manchester vừa qua cũng vậy. Aguero chơi cả trận nhưng không thể hiện sự nguy hiểm bằng Jesus – dù tiền đạo người Brazil chỉ vào sân ở phút 86. Thêm nữa, Pep Guardiola cũng đang muốn đưa Alexis Sanchez về Man City, và rõ ràng là chỗ đứng của Aguero bị đe dọa nghiêm trọng.

Trong quá khứ, chẳng phải là Mourinho chưa từng áp dụng phương pháp này. Còn nhớ ở thời điểm trở lại Chelsea năm 2013, “Người đặc biệt” đã chèo kéo Wayne Rooney trong suốt mùa hè. Chiêu trò này không những giúp đội bóng của Mourinho có một sự tăng cường vô cùng chất lượng, mà còn làm suy yếu đi đối thủ trực tiếp. Và Rooney cũng từng suýt chút nữa gia nhập Man City năm 2010. Vì lẽ đó, nếu Aguero đến Old Trafford thì cũng không phải điệp vụ bất khả thi.

Hợp đồng hiện tại của Aguero với Man City chỉ còn thời hạn đến năm 2019. Mức phí giải phóng hợp đồng không quá lớn. MU có thể mua được một tiền đạo đẳng cấp hàng đầu với chi phí rẻ hơn nhiều so với các mục tiêu khác. Điều cốt lõi là Mourinho phải thuyết phục được Aguero nộp đơn chuyển nhượng với điểm đến chính là kẻ thù số 1 của Man City.

Bài liên quan