MU dẫn đầu về chấn thương tại Premier League

Vấn đề lớn nhất mà HLV Jose Mourinho đang phải đối mặt tại MU có lẽ là tình trạng chấn thương của một loạt trụ cột.

Giữa tuần qua, Manchester United vừa có thắng lợi nhọc nhằn 1-0 trước Benfica trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đội quân của Jose Mourinho chơi không hay, nhưng lại có bàn thắng khá may mắn do công của Marcus Rashford.

Tuy vậy, chiến thắng của MU đã phải trả giá bằng chấn thương của chính Rashford. Tiền đạo người Anh đã tập tễnh rời sân, và các kết luận sau trận cho thấy anh bị chấn thương đầu gối.

Mourinho đang đau đầu với bài toán nhân sự mùa giải này.

Đây không phải ca chấn thương đầu tiên của MU. Khi mùa bóng chỉ đi qua 8 vòng đấu, đội chủ sân Old Trafford đã mất tới 7 trụ cột do chấn thương. Đây là con số chấn thương lớn nhất mà một đội bóng tại Premier League phải đón nhận, và nó cho thấy MU đang gặp khó khăn thế nào.

Trong 7 ca chấn thương của MU thì có 2 trường hợp Marcos Rojo và Zlatan Ibrahimovic bị rách dây chằng từ mùa giải trước đến nay vẫn chưa trở lại. Các trường hợp còn lại đều chính chấn thương từ thời điểm Premier League 2017/2018 khởi tranh.

Fellaini chấn thương đầu gối khi thi đấu cho tuyển Bỉ

Đáng tiếc nhất phải kể đến trường hợp Paul Pogba và Marouane Fellaini. Pogba trong lần đeo băng đội trưởng MU đã rời sân sau 16 phút do dính chấn thương gân kheo, trong khi Fellaini chấn thương đầu gối khi thi đấu cho tuyển Bỉ dù đội tuyển nước này đã hết mục tiêu tại vòng loại World Cup.

Ngoài ra ở Premier League, nếu xét riêng các ông lớn thì chỉ có Tottenham có thể so sánh với MU về số ca chấn thương (5 lần). Còn lại Arsenal, Liverpool và Chelsea đều có 4 ca chấn thương, trong khi đội đầu bảng Man City chỉ có 2 cầu thủ đang phải ngồi ngoài.

Tuy vậy, tình hình có thể khá hơn với MU thời gian tới khi Pogba và Ibrahimovic sắp trở lại. Cầu thủ người Pháp đã có thể chạy trở lại, trong khi Ibra mới đây đã đến sân tập cùng các đồng đội.

Bài liên quan