‘MU chỉ có 2 cầu thủ đạt đẳng cấp thế giới, không phải Pogba’

 Chuyên gia Tony Cascarino đồng tình với Mourinho và cho rằng Man Utd cần chi tiêu mạnh hơn nữa để có thể bắt kịp các đội bóng mạnh khác.

Bày tỏ quan điểm trên thời báo The Times, chuyên gia Tony Cascarino cho rằng Jose Mourinho hoàn toàn có lý khi yêu cầu BLĐ Man Utd chi tiêu mạnh tay hơn trong các kỳ chuyển nhượng tiếp theo, trước mắt là để bắt kịp Man City và xa hơn là trở thành một thế lực tại sân chơi châu lục, giống như những gì Real Madrid hay Barcelona đang làm.

Theo Tony Cascarino, lý do Man Utd thất bại trong cuộc đua với Man City là do chưa sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng. Cựu tiền đạo Chelsea cho rằng, chỉ có Antonio Valencia và David De Gea là 2 cái tên đạt đến đẳng cấp thế giới trong đội hình “Quỷ đỏ” hiện nay.

2 ngôi sao đẳng cấp thế giới của MU theo nhận định của Cascarino đều nằm ở hàng thủ.

“Tôi không ngạc nhiên khi Mourinho nói MU cần chi tiêu nhiều hơn. MU hiện nay không có nhiều cầu thủ tầm cỡ thế giới”, Tony Cascarino chia sẻ.

“Pogba mang trong mình tiềm năng trở thành một tiền vệ hàng đầu thế giới. Marcus Rasford và Anthony Martial cũng vậy nhưng 2 cầu thủ này lại chưa có được sự nhất quán. Họ chỉ được 7, 8 trên thang điểm 10”, chuyên gia 55 tuổi nói thêm.

Bên cạnh đó, Tony Cascarino cũng đưa ra nhận định về Romelu Lukaku – cầu thủ gây tranh cãi trong thời gian gần đầy vì phong độ trồi sụt: “Tôi đánh giá Lukaku là một tiền đạo tốt. Cậu ấy có thể ghi 20 bàn ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, Lukaku lại không sở hữu kỹ thuật tốt và hay mất tích trong các trận đấu quan trọng”.

Điểm yếu về khả năng phòng ngự của Lukaku đang bị đối thủ khai thác triệt để ở những vòng đấu gần đây.

“Trong một vài trận đấu, Man Utd cần nguồn cảm hứng và những pha bóng tạo đột biến từ các cầu thủ ngôi sao”, chuyên gia của The Times nói thêm.

Cách đây ít ngày, Man Utd vừa có trận hòa 2-2 đầy chật vật trước Burnley. “Quỷ đỏ” để đối thủ dẫn trước 2 bàn và phải nhờ đến cú đúp của Jesse Lingard trong hiệp 2 mới có thể tránh khỏi một thất bại muối mặt trong ngày lễ tặng quà.

Trả lời phỏng vấn của báo chí, HLV Jose Mourinho cho rằng số tiền Man Utd chi ra trong 2 mùa hè vừa qua chưa đủ để đội bóng trở thành CLB mạnh: “Man City đã chi nhiều hơn chúng tôi, thậm chí họ đã phải chi ra số tiền của một tiền đạo để có được một hậu vệ”.

Mourinho ngày càng bị đồng nghiệp Pep Guardiola bỏ xa trên bảng xếp hạng Premier League.

Kể từ khi cập bến Old Trafford, Mourinho đã chi tiêu 286 triệu bảng vào các kỳ chuyển nhượng, trong khi đồng nghiệp Pep Guardiola được mua sắm thoải mái hơn với hơn 400 triệu bảng. Kết quả thấy rõ khi đội bóng của Pep trở thành đội bóng không thể bị đánh bại tại Premier League mùa này.

Danh sách mua sắm của 2 CLB thành Manchester trong hơn 1 mùa giải vừa qua.

Bài liên quan