Mourinho và cơn đau đầu nơi hàng tứ vệ của MU

M.U đã gần kết thúc tour du đấu Hè của mình nhưng cho đến lúc này, bộ khung hàng phòng ngự mùa tới vẫn là một ẩn số.

Chiến thắng 3-0 mới đây trước Valerenga đã là trận giao hữu thứ 6 trong mùa Hè này của M.U. Trong đó, Quỷ đỏ giành chiến thắng trước 5 đối thủ là LA Galaxy, Real Salt Lake, Man City, Real và Valerenga, trong khi chỉ chịu thua mình Barca.

Tuy nhiên, kết quả không phải thứ quan trọng nhất. Đợt chuẩn bị này là cơ hội để Jose Mourinho lắp ráp đội hình tối ưu trước khi bước vào mùa giải mới. Ở đó, hàng thủ là nơi rất được quan tâm khi có sự xuất hiện của tân binh Victor Lindelof. Khi Lindelof xuất hiện, nhiều nguồn tin khẳng định sẽ có người phải ra đi. Nhưng cho đến nay, những cái tên ở hàng thủ mùa trước vẫn ở lại, dẫn đến cuộc cạnh tranh gắt gao cho 1 suất đá chính.

Trong 6 trận vừa qua, Mourinho sử dụng cả thảy 9 hậu vệ. Không ngạc nhiên, chỉ có 2 trận Người đặc biệt tung ra đội hình xuất phát giống nhau, bao gồm: Antonio Valencia, Lindelof, Chris Smalling và Daley Blind. Đây rất có thể là ý đồ của Mourinho cho bộ khung mùa tới của Quỷ đỏ. Bởi theo thống kê, cả 4 cái tên này đều được ra sân với mật độ dày đặc.

Nếu như vị trí ở 2 biên đã gần như chắc chắn thuộc về Valencia và Blind thì cặp đôi trung vệ vẫn cần thêm thời gian nghiên cứu. Mourinho đương nhiên không dại bỏ ra một số tiền lớn để cất Lindelof lên ghế dự bị. Nhưng với màn trình diễn thời gian qua, trung vệ người Thụy Điển cần nhiều thời gian để cải thiện.

Tân binh Lindelof (áo đỏ) liên tục mắc lỗi dẫn tới những bàn thua của M.U ở loạt trận giao hữu vừa qua

Tân binh đã thế, người cũ cũng không kém cạnh. Phil Jones bất ngờ được sử dụng trong cả 6 trận vừa qua, trong đó có 4 lần xuất phát, hơn hẳn các trung vệ còn lại. Phong độ cao của cầu thủ người Anh đe dọa tương lai của những người khác. Trong 4 lần xuất phát, Jones đá cặp lần lượt với Smalling, Lindelof và Bailly (2 lần).

Một điều đáng chú ý là tân binh của mùa trước và cũng nhanh chóng trở thành trụ cột của hàng thủ Quỷ đỏ là Bailly chỉ có 2 lần đá chính trong đợt giao hữu, ít nhất trong số các trung vệ nếu không tính tới Axel Tuanzebe. Dù chỉ là giao hữu nhưng việc liên tục không cho Bailly đá chính cũng thể hiện phần nào tư tưởng của Mourinho.

Có thể rút ra một vài gạch đầu dòng dựa trên các thống kê trên. Theo đó, Mourinho sẽ luân phiên sử dụng 2 cặp trung vệ là Lindelof-Smalling và Jones-Bailly. Tùy vào tình hình, Mourinho sẽ linh hoạt thay đổi nhưng vẫn ưu tiên cách sắp xếp số 1 hơn. Đấy là những phương án tối ưu cho đến trước khi Marcos Rojo trở lại.

Đội hình hàng thủ M.U trong các trận giao hữu

LA Galaxy: Valencia, Jones, Smalling, Blind (Dự bị được sử dụng: Lindelof, Bailly, Fosu-Mensah, Darmian, Tuanzebe)

Real Salt Lake: Fosu-Mensah, Lindelof, Jones, Blind (Bailly, Smalling, Valencia, Darmian, Tuanzebe)

Man City: Valencia, Lindelof, Smalling, Blind (Bailly, Jones, Darmian, Fosu-Mensah)

Real: Fosu-Mensah, Bailly, Jones, Darmian (Lindelof, Smalling, Blind, Valencia)

Barca: Valencia, Lindelof, Smalling, Blind (Bailly, Jones, Darmian, Tuanzebe)

Valerenga: Darmian, Bailly, Jones, Blind (Lindelof, Smalling, Tuanzebe, Fosu-Mensah)

Số lần xuất phát (số lần sử dụng)

Blind: 5(6)

Jones: 4(6)

Smalling: 3(6)

Lindelof: 3(6)

Valencia: 3(5)

Bailly: 2(6)

Darmian: 2(6)

Fosu-Mensah: 2(5)

Tuanzebe: 0(4)

Bài liên quan