Mourinho và BLĐ nói gì sau khi Rooney rời Man Utd?

Chia sẻ trên trang chủ của Man Utd, HLV Mourinho đã chào tạm biệt Wayne Rooney…

Tối qua (9/7), Wayne Rooney đã chính thức chuyển sang thi đấu cho Everton theo dạng chuyển nhượng tự do. Sự chia tay của “gã Shrek” đã được báo trước nhưng nó diễn ra quá chóng vánh, khiến nhiều người bất ngờ.

Phát biểu trên trang chủ của M.U, HLV Mourinho đã chào tạm biệt đội trưởng của CLB. Ông nói: “Tôi chẳng phải giấu giếm sự ngưỡng mộ với Wayne Rooney. Cậu ấy là hình mẫu của sự chuyên nghiệp ở CLB trong nhiều năm qua. Nhiều năm nữa, người ta vẫn nhắc tới Wayne Rooney.

HLV Mourinho đã gửi tới Rooney những lời chúc tốt đẹp nhất

Thật không dễ dàng khi chứng kiến cầu thủ tuyệt vời như vậy chơi bóng ít hơn từng ngày. Thực sự, tôi đã không chịu nổi sau khi cậu ấy yêu cầu được chuyển về Everton. Tôi chúc Wayne Rooney thành công trong tương lai”.

Trong khi đó, phó Chủ tịch của M.U, Ed Woodward cho biết: “Wayne Rooney là người chiến binh tận tụy của M.U kể từ thời điểm anh ấy ký hợp đồng với CLB. Đó là thời điểm Wayne Rooney vẫn còn là cầu thủ trẻ đầy triển vọng vào 13 năm trước.

Ai có thể quên được cú hat-trick của cậu ấy vào lưới Fenerbahce, cú xe đạp chổng ngược vào lưới Man City và vô số màn trình diễn ấn tượng khác tại M.U? Sau nhiều cuộc thảo luận, chúng tôi đã chấp nhận đề nghị trở về Everton thi đấu của anh ấy.

Phó Chủ tịch Ed Woodwward cũng bày tỏ sự cảm ơn tới Rooney sau những gì anh đóng góp cho Quỷ đỏ

Wayne Rooney ra đi với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và đã giành được nhiều danh hiệu cao quý cùng CLB. Thay mặt toàn thể CLB và hàng trăm triệu CĐV M.U trên khắp thế giới, chúng tôi cầu chúc cho Wayne Rooney thành công trong giai đoạn tiếp theo sự nghiệp”.

Wayne Rooney đã có những năm tháng thi đấu khá thành công tại Man United khi anh ghi được 253 bàn thắng sau 559 trận đấu và được xem là huyền thoại của đội bóng này. Trong màu áo Everton, Rooney cũng nổ súng 15 lần sau 71 trận ra sân.

Không chỉ thành công trong màu áo Quỷ đỏ, tại cấp ĐTQG Rooney cũng ghi dấu với hơn 50 bàn thắng cho ĐT Anh và trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử Tam Sư.

Bài liên quan