Mourinho lên kế hoạch phá kỷ lục chuyển nhượng vì sát thủ tuyển Anh

M.U đang có kế hoạch sở hữu hàng công đáng mơ ước với Harry Kane và Alvaro Morata, thay vì chi tiền mang Cristiano Ronaldo về sân Old Trafford.

Tuần vừa qua, khi Ronaldo bị cáo buộc trốn thuế, ngôi sao này tỏ ra chán nản và mong muốn rời Tây Ban Nha. Từ đó, những tin đồn Ronaldo muốn trở về M.U liên tiếp xuất hiện. Phó chủ tịch Ed Woodward của đội chủ sân Old Trafford cũng xem xét chi ra 100 triệu bảng để thuyết phục Real Madrid bán siêu sao người Bồ Đào Nha.

Kane là mục tiêu mà Mourinho ưa thích

Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho có ý nghĩ khác. Với 100 triệu bảng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn mang về Kane, người có khả năng đóng góp lâu dài hơn cho M.U thay vì Ronaldo, cầu thủ đã 32 tuổi. Tottenham từng tuyên bố sẽ từ chối mọi lời đề nghị về Kane, nhưng 100 triệu bảng là con số sẽ làm rung động vị chủ tịch Daniel Levy của Gà trống.

Ngoài ra, Mourinho cũng hối thúc các lãnh đạo của M.U nhanh chóng dứt điểm thương vụ trị giá 60 triệu bảng mang tên Morata. Mourinho tin sự xuất hiện của Kane và Morata sẽ làm M.U đáng sợ hơn nhiều. Ngoài ra, Ivan Perisic và Nemanja Matic là những mục tiêu khác mà Mourinho muốn M.U sở hữu.

Bài liên quan