Mourinho: Kẻ biết biến nhược điểm thành thứ vũ khí chết người

Manchester United đang khiến các CĐV ngất ngây sau màn trình diễn chói sáng trước West Ham và Swansea. Dấu ấn đến từ việc các ngôi sao duy trì được sự tự tin và tân binh hoà nhập nhanh chóng.

Mùa giải trước, HLV Jose Mourinho nói với các cầu thủ rằng họ cần phải hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm. Tính đến thời điểm này của mùa giải mới, Quỷ đỏ đã ghi đến 8 bàn thắng chỉ sau 2 trận đấu với West Ham và Swansea. Thống kê cho thấy, thành tích ghi bàn ấn tượng này chiếm đến 15% tổng số pha lập công của M.U trong cả mùa giải trước.

Mourinho đã giải quyết được bài toán dứt điểm.

M.U là đội bóng ghi bàn kém nhất trong top 7 Ngoại hạng Anh mùa giải năm ngoái (54 pha lập công), hơn Bournemouth đúng 1 bàn. Đó chắc chắn là lý do chính khiến Quỷ đỏ không thể đua tranh danh hiệu cùng Chelsea. Về số bàn thua, M.U chỉ kém cạnh mỗi Tottenham. Tuy nhiên khả năng chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng của đội chủ sân Old Trafford thực sự đáng lo ngại.

Sau khi kết thúc mùa giải trước, trang Opta đưa ra thống kê gây sốc: M.U đã bỏ lỡ đến 50 cơ hội ngon ăn trước khung thành, nhiều hơn bất kì đội bóng nào. Trong trận hoà chính West Ham mùa trước, M.U tung ra đến 8 cú sút trúng đích nhưng chỉ ghi được 1 bàn. Tuần trước, Quỷ đỏ dứt điểm ít hơn (6 lần) nhưng ghi đến 4 bàn. Câu chuyện tương tự xảy ra tại sân Liberty đêm qua. Tổng cộng M.U tung ra 8 pha dứt điểm và phân nửa trong số đó thành bàn. Thành tích ghi 4 bàn liên tiếp trong 2 trận mở màn mùa giải mới giúp M.U san bằng kỉ lục vốn tồn tại 110 năm trước đó.

Bản hợp đồng mới, Romelu Lukaku trị giá 74 triệu bảng cho thấy khả năng săn bàn đáng sợ với 3 bàn sau 2 trận. Ngoài ra, những Paul Pogba và Anthony Martial cũng đóng vai trò chủ đạo trong màn trình diễn xuất sắc. Tương tự Lukaku, bộ đôi này đều ghi bàn trong cả 2 lượt trận đầu tiên. Với Pogba, đây là lần đầu tiên tiền vệ này ghi được 2 bàn tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 11 năm ngoái. Còn với Martial đã là vào dịp đầu năm mới. Hãy hình dung khi Zlatan Ibrahimovic trở lại, M.U sẽ còn đáng sợ đến mức nào.

Pogba và Lukaku đang là những nhân tố chói sáng nhất tập thể M.U.

Hiện tại, Chelsea đang nắm giữ thành tích ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải Ngoại hạng Anh (103 – mùa 2009/2010). Tuy nhiên, phải đến tháng 10/2009, đội chủ sân Stamford Bridge mới có chiến thắng trên 4 bàn đầu tiên (thắng 5-0 trước Blackburn).

Mùa trước, M.U giành thắng lợi ở cả 3 trận đầu mùa giải nhưng cuối cùng vẫn kết thúc ở vị trí thứ 6 chung cuộc. Chelsea đánh bại West Brom và Wigan với cùng tỉ số 6-0 ở 2 trận đầu tiên của mùa giải 2010/11 nhưng cuối cùng, The Blues vẫn ngậm ngùi nhìn chính M.U lên ngôi vô địch. Tương tự, M.U dưới thời Sir Alex Ferguson ghi được 18 bàn trong 4 trận đầu mùa giải 2011/12 nhưng vẫn dâng chức vô địch cho Manchester City.

Sau trận thắng Swansea, HLV Mourinho thừa nhận một khởi đầu hoàn hảo sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu Quỷ đỏ không xây dựng được sự ổn định. Tuần tới, M.U sẽ đối đầu Leicester City tại Old Trafford. Sau đó là một loạt trận với các đội bóng vô cùng khó chịu: Stoke, Everton, Southampton và Crystal Palace. Kiếm được trọn vẹn số điểm trước những đội bóng nhỏ luôn là ưu tiên hàng đầu của các ông lớn trước khi chạm mặt lẫn nhau. Phải đến ngày 14/10, M.U mới đụng độ đội bóng đầu tiên trong top 6: Liverpool.

Bài liên quan