‘Mourinho đang mất kiểm soát phòng thay đồ của Manchester United’

Chia sẻ quan điểm cá nhân trên mục bóng đá của tờ Daily Mail, cựu hậu vệ huyền thoại của Arsenal – Martin Keown cho rằng HLV Jose Mourinho đang không thể kiểm soát nổi phòng thay đồ của Manchester United, giống như những gì đã xảy ra khi ông cầm quân ở Chelsea và Real Madrid trong quá khứ.

Mourinho không ngần ngại gây sức ép lên các học trò, ngay cả trong trận đấu lẫn trên mặt báo (ảnh: Internet).
Chiến lược gia người BĐN đã chỉ trích thậm tệ các học trò của mình sau trận đấu với Brighton & Hove Albion ở vòng tứ kết cúp FA trên sân nhà Old Trafford vào rạng sáng qua. Quỷ Đỏ đã giành thắng lợi 2-0 với các pha lập công chia đều cho mỗi hiệp của Romelu Lukaku và Nemanja Matic, nhưng theo Mourinho, phần lớn các cầu thủ Manchester United đều bộc lộ sự “thiếu cá tính”, cũng như luôn e ngại việc mắc phải những sai lầm.

Mourinho overcontrol

Mourinho đang rơi vào trạng thái mất kiểm soát ở MU

Cựu hậu vệ của Arsenal, Martin Keown trong buổi chia sẻ quan điểm cá nhân của mình trên tờ Daily Mail mới đây đã cho rằng Mourinho đang mất kiểm soát phòng thay đồ của Manchester United – điều đã từng xảy ra trong những mùa giải trước đây của ông ở Chelsea và Real Madrid, dẫn đến việc chiến lược gia 55 tuổi phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình.

“Nghe Mourinho chỉ trích các học trò của mình sau trận đấu đêm thứ Bảy, dễ lầm tưởng ông ấy là một BLV, nhưng đó là những tổng kết chính xác nhất về màn trình diễn của các cầu thủ Manchester United sau trận đấu với Brighton”, Keown cho biết.

“Mourinho đôi khi vẫn tỏ ra mình là một người hằn học, nhưng luôn kiểm soát tốt mọi chuyện trong tầm tay. Khi yêu cầu các học trò thể hiện cá tính, phẩm chất cũng như quyết tâm của mình, chắc hẳn ông ấy đòi hỏi những phản hồi tích cực hơn”.

“Nhưng ông ấy là HLV, đâu phải BLV. Những lời mà Mourinho nói ra chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới không khí phòng thay đồ của toàn đội sau trận đấu. Thật không bình thường khi một HLV lại đem màn trình diễn của một cá nhân – trong trường hợp này là Matic – ra làm thước đo chuẩn để mong các cá nhân còn lại noi theo”.

“Khi một HLV bắt đầu chỉ trích công khai các cầu thủ của mình trên mặt báo, điều đó chỉ gia tăng thêm áp lực lên họ. Một số cầu thủ Manchester United chắc chắn sẽ tìm cách lảng tránh Mourinho vì cảm thấy bản thân không có được vị thế  như Matic trong mắt ông ấy”.

“Mourinho đã từng mất kiểm soát phòng thay đồ ở Chelsea và Real Madrid. Ông ấy biết rõ bản thân mình như “người đi trên dây” nhưng vẫn sẵn lòng làm tất cả để mong đợi những màn trình diễn tốt hơn từ các cầu thủ”.

“Mong đợi phản ứng tích cực từ các cầu thủ và “làm nhục” họ công khai trên mặt báo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lấy ví dụ, tôi không thích cái cách mà ông ấy đối xử với Luke Shaw. Mourinho nên coi các cầu thủ như con trai của mình. Nếu là bạn, bạn sẽ trông đợi những cậu bé của mình đáp lại thế nào nếu cứ liên tục chì chiết nó ngày này qua ngày khác?!”.

“Mourinho chưa bao giờ thi đấu đỉnh cao, nên ông ấy không hiểu được việc bị rút ra ngay sau giờ nghỉ ảnh hưởng thế nào đến các cầu thủ. Một số người sẽ nhìn vào trường hợp của Shaw và lo lắng: ‘Khi nào thì tới lượt mình đây?!’”.

“Nếu cứ tiếp tục hành xử như thế này, Mourinho chỉ đang đào thêm hố sâu ngăn cách giữa bản thân ông ấy và các cầu thủ mà thôi. Và điều đó chẳng có lợi gì cho Manchester United hết”.

Bài liên quan