Morata chỉ cách Stamford Bridge đúng…10 triệu bảng

Chelsea sẵn sàng chi 70 triệu bảng để đưa Alvaro Morata về sân Stamford Bridge vào Hè này. Mức giá trên chỉ cách mong muốn của phía Real Madrid đúng 10 triệu bảng. Cách biệt đó không quá lớn và đó là tín hiệu cho thấy Morata đã ở rất gần London.

Sau khi để hụt Romelu Lukaku vào tay Man United, Chelsea đã tập trung toàn lực vào trận chiến săn tiền đạo. Thay vì những động thái thăm dò, cò cưa mà nhà ĐKVĐ Premier League thể hiện trên bàn đàm phán ở những vụ tuyển mộ gần đây, lần này họ chủ động đẩy nhanh tốc độ thương lượng.

Tờ Daily Mail đưa tin, thành viên ban giám đốc Chelsea là Marina Granovskaia sẽ bay sang Madrid trong vài ngày tới. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán 70 triệu bảng. Con số trên đã gần chạm đến mức 80 triệu bảng theo mong muốn từ phía Real Madrid.

Chênh lệch 10 triệu bảng trong quan điểm giữa hai bên không quá lớn so với tiềm lực tài chính của Chelsea và Real. Cách biệt đó hoàn toàn có thể được dàn xếp khi cả hai cùng ngồi vào bàn đàm phán.

Nhìn chung, Morata hiện nay đã ở rất gần sân Stamford Bridge. Sau khi bị Man United bỏ rơi, tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ còn hy vọng vào mỗi Chelsea sẽ giải thoát anh khỏi cảnh đóng vai phụ trong màu áo Real Madrid. Nhiều nguồn tin từ Anh và Tây Ban Nha đều cho biết, Chelsea và Morata đang tiến hành thương lượng về các điều khoản cá nhân.

Morata sẽ chắc suất đá chính khi anh chuyển đến sân Stamford Bridge.

Phía nhà ĐKVĐ Premier League đề nghị bản hợp đồng 5 năm, đồng thời cam kết sẽ để Morata đá chính khi anh chuyển đến sân Stamford Bridge. Tạm thời mức lương mà Chelsea đề nghị với Morata chưa được tiết lộ. Song theo tìm hiểu của tờ Mirror, Morata sẽ nhận lương không thấp hơn so với mức 185.000 bảng/tuần mà Diego Costa nhận mùa giải trước.

Morata là mục tiêu chuyển nhượng trọng điểm của Chelsea trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Anh sẽ là nhân vật cứu nhà ĐKVĐ Premier League khỏi cảnh thiếu hụt nhân sự trên hàng công. Hiện Chelsea đã xác định sẽ chia tay Costa. Song tiền đạo dự bị mùa trước là Michy Batshuayi sẽ được giữ lại. Bản thân chân sút ngưởi Bỉ này cũng có nguyện vọng gắn bó với sân Stamford Bridge. Thông qua mạng xã hội Twitter, Batshuayi tuyên bố: “Chelsea là một phần máu thịt của tôi”.

Bên cạnh việc tìm kiếm chân sút mới, Chelsea cũng đang tích cực xử lý những cầu thủ không còn cần thiết với sân Stamford Bridge. Hôm qua, HLV Antonio Conte đã đồng ý để tiền vệ trẻ Ruben Loftus-Cheek ra đi theo dạng cho mượn tới cuối mùa. Cầu thủ 21 tuổi này thời gian qua nằm trong tầm ngắm của Crystal Palace. Nhiều khả năng vào ngày mai Loftus-Cheek sẽ gia nhập Crystal Palace và trở thành chữ ký đầu tiên của HLV Frank de Boer.

Bài liên quan