Monaco vs Juventus, 01h45 ngày 04/5: Phiêu lưu cùng sức trẻ

( Monaco vs Juventus, Lượt đi bán kết Champions League, sân Louis II. Monaco) Cuộc chiến giữa Monaco và Juventus rõ ràng sẽ rất thủ vị, bởi sức trẻ đến từ đoàn quân của HLV Jardim sẽ phải đối đầu hàng thủ chắc chắn nhất Champions League mùa này. Và khi có được lợi thế sân nhà, người hâm mộ đội bóng công quốc có quyền để nghĩ về một cuộc phiêu lưu kỳ thú.

Juventus – Nỗi lo từ lịch sử

Sau khi hạ Barca một cách thuyết phục với tổng tỷ số 3-0, Juventus đã được đánh giá ngang Real Madrid về cơ hội đăng quang Champions League. Đây là điều dễ hiểu bởi so với Kền kền, Lão bà may mắn hơn khi chỉ phải chạm trán Monaco, đối thủ bị đánh giá thấp nhất ở vòng 4 đội.

Với ưu thế sân nhà ở trận lượt về, thầy trò Max Allegri hoàn toàn có thể đặt mục tiêu giành vé tới Cardiff tham dự trận chung kết. Nhưng điều đó không đồng nghĩa Juventus sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong trận lượt đi ở Monaco. Lý do là Juventus vốn có thành tích không thực sự ấn tượng trên sân khách ở Champions League.

Juventus không có được kết quả tốt trong những trận làm khách ở vòng bán kết Champions League

Cụ thể, trong 11 lần tham dự bán kết Champions League trước đây, Juventus đều giành chiến thắng ở sân nhà nhưng chỉ 1 lần ca khúc khải hoàn trên sân khách (thắng 1, hòa 4, thua 6). Chiến thắng duy nhất của Lão bà trên sân khách ở bán kết Champions League là trước Ajax Amsterdam ở mùa giải 1996-97 (thắng 2-1). Chưa kể, trong 13 chuyến làm khách ở Pháp thuộc cúp châu Âu trước đây, Bianconeri cũng chỉ có 5 chiến thắng (thắng 5, hòa 3, thua 5).

Monaco – Điểm tựa sân nhà

Ngược lại, trong 3 lần tham dự bán kết Champions League trước đây, Monaco đều không thua trên sân nhà. Trong đó, phải kể tới chiến thắng của đội bóng công quốc trước chính Juventus (thắng 3-2) ở trận lượt về bán kết mùa 1997-98. Hay cách đây 2 năm, Monaco cũng thủ hòa Juve 0-0 khi 2 đội gặp nhau ở trận lượt đi bán kết Champions League 2014-15.

Không chỉ riêng Juventus, Monaco còn có thành tích sân nhà khá ấn tượng trước các CLB đến từ Italia. Cụ thể, trong 7 lần tiếp đón các đội bóng Serie A, đội bóng công quốc chỉ để thua duy nhất 1 trận (thắng 3, hòa 2, thua 1).

Monaco lại có được thành tích rất tốt trên sân nhà

Ở mùa giải này, Monaco cũng đang duy trì được lối chơi ấn tượng của mình tại sân nhà Louis II. Minh chứng là trong 7 trận sân nhà ở Champions League (tính cả vòng loại), thầy trò Jardim chưa từng nếm thất bại (thắng 6, hòa 1). Tại đây, họ đã khiến không ít đội bóng mạnh phải nếm thất bại như Tottenham, Man City hay mới nhất là Dortmund.

Trước đối thủ có hàng công rất mạnh như vậy, Juventus có lý do để tới Louis II với tâm lý thận trọng. Dù sao, thầy trò Allegri cũng còn trận lượt về tại sân nhà nên họ có thể sẽ ưu tiên 1 kết quả hòa thay vì chơi tấn công và đối mặt rủi ro về mặt kết quả.

Sức trẻ đối đầu kinh nghiệm

Đây là trận đối đầu giữa sức trẻ và kinh nghiệm, của một đội mang đến phong cách tấn công giàu cống hiến và một bên đặt sự chắc chắn ở hàng thủ lên ưu tiên số 1. Monaco từ đầu mùa giải năm nay đã ghi được tổng cộng 146 bàn ở mọi mặt trận mà họ tham dự, nhiều hơn bất kỳ tập thể nào khác tại các giải hàng đầu châu Âu.

Trong khi đó, Juventus tiến vào bán kết Champions League mà chỉ để lọt lưới 2 bàn ở sân chơi danh giá nhất châu lục. Đội bóng Italia vừa khiến hàng công thuộc loại mạnh nhất thế giới của Barcelona là Messi-Suarez-Neymar tịt ngòi sau 2 lượt trận tứ kết.

Đây là trận đối đầu giữa sức trẻ và kinh nghiệm

Trận đấu này rõ ràng rất thú vị và đáng xem khi họ có phong cách đối lập hoàn toàn. Monaco có điểm tựa sân nhà, nơi mà đội bóng Công quốc bắt đầu mạch bất bại tại Champions League từ chính lần tiếp đón Juventus vào tháng 4 năm 2015. Khi đó hai đội hòa nhau 0-0 tại Louis II trong trận lượt về tứ kết và Monaco bị loại chung cuộc do trước đó thua 0-1.

Kể từ đó đến nay, Monaco đã duy trì mạch 10 trận bất bại trên sân nhà ở sân danh giá nhất châu lục, trong đó có tới 8 chiến thắng. Chi tiết này cho thấy Louis II rõ ràng là lợi thế quá lớn để đoàn quân HLV Jardim tiếp tục nghĩ đến cuộc phiêu lưu kỳ thú của họ ở mùa giải năm nay.

THỐNG KÊ ĐÁNG CHÚ Ý

6. Monaco thắng 6/7 trận gần nhất trên sân nhà tại Champions League mùa này.

2. Juventus đang sở hữu hàng thủ mạnh nhất với chỉ 2 bàn thủng lưới.

13. Monaco ghi bàn trong 13/14 trận gần nhất tại Champions League.

10. Juventus thua 10/11 trận bán kết gần nhất.

4. Juventus từng thắng 4 trận bán kết cúp châu Âu khi gặp các đối thủ Pháp

5. Juventus không thua trong 5 trận gần nhất tại Champions League.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

Monaco: Boschilia, Guido Carillo, Djibril Sidibe chấn thương; Khả năng ra sân của Tiemoue Bakayoko và Almany Toure còn bỏ ngõ.

Juventus: Vắng Marko Pjaca vì chấn thương. Sami Khedira bị treo giò; Khả năng ra sân của Daniele Rugani còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

NHẬN ĐỊNH: Monaco thắng 2-1

Bài liên quan